Bé gái 9 tuổi bị ông lão hiếp dâm

(ANTĐ) - Ngày 28/6, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Nguyễn Văn Sơn còn gọi là Tình (58 tuổi) ở thôn 1, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Bé gái 9 tuổi bị ông lão hiếp dâm ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Văn Sơn tại hội trường xét xử

Nhà của Nguyễn Văn Sơn ở gần khu đất trống của thôn 1, đây là nơi trẻ em thường tập trung đến chơi đùa. Cuối năm 2010, ông Sơn thấy cháu D. (9 tuổi, đang học lớp 3) nhà ở cùng thôn 1, xã Đức Chánh hay đến khu đất chơi, y đã nảy sinh trò đồi bại. Sơn đã dụ dỗ bảo cháu D. vào nhà y cho  trái cây ăn và thực hiện nhiều lần hành vi đồi bại. Có lần sau khi hiếp dâm cháu D., Sơn đưa 2.000 đồng và căn dặn cháu D. không được nói cho ai biết.

Trong một lần tắm cho cháu D., người thân phát hiện âm hộ của cháu D. bị sưng. Tra hỏi, cháu D. cho biết bị ông Sơn hàng xóm làm trò đồi bại. Ông Sơn bị Công an huyện Mộ Đức bắt ngay sau đó.

Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn 14 năm tù giam.