Bayern không bán, M.U vẫn quyết mua Toni Kroos

ANTĐ - Thông tin từ báo chí nước Anh cho hay, M.U vừa nâng mức phí chuyển nhượng của Toni Kroos lên thành 40 triệu bảng, để thuyết phục Bayern Munchen “nhả” người.
Trước khi trận tứ kết lượt đi Champions League giữa hai đội diễn ra, Hùm xám đã khẳng định sẽ không để Toni Kroos ra đi trong mùa hè này, với quyết tâm thà để “mất trắng” tiền vệ này vào năm 2015, khi hợp đồng đôi bên đáo hạn.

Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hansa Rostock trước khi chuyển sang Bayern vào năm 2006, khi mới 16 tuổi đã lọt vào tầm ngắm của M.U, khi đội bóng nước Anh khủng hoảng tuyến giữa. Khả năng điều phối bóng linh hoạt, cùng khả năng dứt điểm từ xa chính là những yếu tố ở Kroos đã thuyết phục BLĐ Quỷ đỏ muốn đưa anh sang nước Anh thi đấu.
Trong đội hình nhiều sao của Hùm xám, Toni Kroos vẫn chơi nổi bật và giữ vững vị trí của mình ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, kể từ khi HLV Pep Guardiola về dẫn dắt Bayern, tiền vệ sinh năm 1990 đã phải hy sinh vị trí ưa thích của mình là tiền vệ tấn công, chấp nhận đá thấp hơn để hỗ trợ cho hàng phòng ngự do Robben và Ribery thường xuyên dâng cao ở hai biên.
Bayern không bán, M.U vẫn quyết mua Toni Kroos ảnh 1
Toni Kroos không hài lòng với chiến thuật của Pep 
Thêm vào đó, việc đội bóng chủ sân Allianz Arena chậm trễ gia hạn hợp đồng mới do bất đồng về lương bổng, cũng khiến Toni Kroos muốn gia nhập M.U, CLB sẵn sàng trả anh mức lương 200.000 bảng/tuần.

Trong trận tứ kết lượt đi trên sân Old Trafford, sau khi phải rời sân ở phút 74 để nhường chỗ cho Mario Gotze, Toni Kroos đã tỏ vẻ không hài lòng với HLV Pep Guardiola và đôi bên đã lời qua tiếng lại ngay ở đường pit.

Các CĐV Quỷ đỏ đang kỳ vọng thông tin M.U nâng giá hỏi mua tiền vệ 24 tuổi người Đức lên 40 triệu bảng sẽ thuyết phục được Bayern để Toni Kroos “gần” thêm một bước tới nước Anh.

“Old Trafford thật là một sân vận động tuyệt vời. Nhưng hiện tại tôi thuộc về Bayern và mọi việc vẫn ổn”, Toni Kroos chia sẻ với báo giới xứ sở sương mù sau trận tứ kết lượt đi giữa M.U và Bayern Munchen.