Bắt trùm "thu phí tài nguyên" trên sông Cấm

ANTĐ - Từ công tác nắm tình hình, trinh sát hình sự CAH An Dương, Hải Phòng xác định tại địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương, xuất hiện một nhóm đối tượng có hành vi chuyên đe dọa cưỡng đoạt tài sản, tiền của các chủ tàu hút cát trên sông Cấm. 

Cầm đầu ổ nhóm trên là Nguyễn Văn Chuộng (SN 1982-ảnh), trú ở thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, An Dương. “Nổi tiếng” ở địa bàn bởi thói côn đồ, liều lĩnh, Chuộng đã thu nạp một số đối tượng “đầu gấu” ở xã, lập ổ nhóm chuyên nhằm vào những người ở các địa phương khác đến hút cát tại khu vực sông Cấm để đe dọa, cưỡng ép thu tiền. Do sợ bị nhóm của Chuộng hành hung, nên nhiều người đã phải nộp tiền, không dám trình báo cơ quan công an.

Nắm bắt hiện tượng trên, CQĐT CAH An Dương đã xác lập chuyên án đấu tranh, thu thập các tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của nhóm Nguyễn Văn Chuộng. Ngày 4-2-2016, tàu HP19…, do anh Nguyễn Văn M., (trú ở xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên) làm chủ, thuê 4 công nhân hút cát trên sông Cấm.

Sáng hôm ấy, tàu đang neo đậu tại đoạn sông thuộc thôn Lê Xá, Đại Bản, đã bị Nguyễn Văn Chuộng cùng 1 đối tượng nhảy lên tàu, đe dọa rồi chiếm đoạt 1 đôi loa, 1 âm ly, 1 đầu đĩa, 1 bộ lọc âm thanh, 2 micro không dây và 1 cục loa bát… tổng trị giá gần 20 triệu đồng. 

Đáng chú ý, anh M. tường trình, khoảng tháng 7-2015, khi anh cho tàu đến hút cát tại địa phận thôn Lê Lác, Đại Bản, cũng đã bị tên Chuộng ép phải “làm luật” với mức 300.000 đồng/tàu/chuyến, nếu không sẽ bị quấy phá. Từ thời điểm đó, anh M. đã phải nộp cho nhóm của Chuộng khoảng 4 triệu đồng. Một thời gian sau, cảm thấy không chấp nhận được yêu sách của nhóm Chuộng, anh M. không chịu nộp tiền nữa. Từ đó, Chuộng liên tục gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần. 

Ngày 4-2-2016, Chuộng gọi điện thông báo sẽ tìm đến tận nhà chặt chân tay nếu anh M. không nộp “tiền luật”. Sau đó, Chuộng cùng với Lê Văn Nhân (tức Cún, SN 1990, ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, An Dương, đối tượng đang bị tạm giam về hành vi cướp tài sản trong một vụ án khác), đi thuyền ra vị trí tàu HP19… đang neo đậu, rồi đe dọa, cướp tài sản của các công nhân. 

Ngoài vụ việc trên, CQĐT CAH An Dương xác định Chuộng và đồng bọn còn gây nhiều vụ cưỡng đoạt tiền của các tàu hút cát trên sông Cấm. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 5-6, CAH An Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Chuộng về hành vi cưỡng đoạt tài sản; tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan.