Bắt tạm giam lái xe ô tô coi thường pháp luật

ANTĐ - Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Đỗ Văn Khuê (SN 1989), trú ở Quan Thượng, Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam, lái xe ô tô Daewoo Matiz BKS: 29X-3096 về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Đỗ Văn Khuê

Khoảng 9h50 ngày 8-7, tổ công tác Đội CSGT số 4, phòng CSGT - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Đại Cồ Việt (đoạn đường dẫn phía trên hầm chui Kim Liên) phát hiện xe ô tô Daewoo Matiz BKS: 29X-3096 do Đỗ Văn Khuê điều khiển lưu thông trên đường Đại Cồ Việt hướng đi Giải Phóng vi phạm Luật Giao thông đường bộ (không chấp hành vạch kẻ đường).

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng lái xe Khuê không chấp hành, điều khiển xe ô tô bỏ chạy. Đồng chí  Đào Đức Minh, chiến sỹ trong tổ công tác đã sử dụng xe máy đuổi theo để bắt giữ, xử lý xe ô tô vi phạm.

Khi đến trước cửa nhà số 6 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, đồng chí Minh đuổi kịp và dừng xe máy chặn trước đầu xe ô tô của Khuê. Khuê điều khiển xe lùi lại khoảng 1m, đâm vào xe máy của người đi đường phía sau là anh Tô Quốc Tuấn (SN 1974), trú ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai làm xe máy của anh Tuấn bị hỏng.

Sau khi đâm vào xe máy anh Tuấn, Khuê tiếp tục điều khiển xe ô tô lách sang bên trái bỏ chạy, đâm vào đuôi xe máy của đồng chí Minh, rồi phóng xe bỏ chạy vào phố Đào Duy Anh ra đường Giải Phóng. Đồng chí Minh kiên quyết đuổi theo lái xe ô tô vi phạm giao thông; đồng thời gọi bộ đàm thông báo cho tổ tuần tra của Phòng CSGT làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng chặn xe ô tô vi phạm.

Khi Khuê điều khiển xe ô tô chạy đến ngã ba Giải Phóng-Phương Mai, quận Đống Đa thì bị đồng chí Minh đuổi kịp, phối hợp cùng tổ CSGT làm nhiệm vụ tại đây chặn đầu, yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, Khuê vẫn cố tình không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe ô tô lạng lách, ép đổ xe máy làm đồng chí Minh bị ngã, bỏ chạy về hướng Giáp Bát.

Không để xe ô tô vi phạm trốn thoát, đồng chí Minh tiếp tục truy đuổi, phối hợp cùng tổ CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực ga Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội chặn xe ô tô vi phạm, bắt giữ lái xe Đỗ Văn Khuê bàn giao cho CAP Giáp Bát xử lý. Vụ việc sau đó được chuyển tới Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai giải quyết.

Ngày 17-7, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Văn Khuê về hành vi chống người thi hành công vụ.