Bình Thuận:

Bắt ô tô chở lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu

ANTĐ - CSGT và cảnh sát kinh tế đã bắt giữ 1 ô tô chuyển lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Bình Thuận.

Theo đó qua công tác nắm tình hình khoảng 0h10 rạng sáng 19/2, lực lượng thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với phòng CSGT đường bộ công an tỉnh này chặn, kiểm tra xe ô tô mang BKS 79N-2332 do tài xế Nguyễn Bá Thi (SN 1980, trú phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Được biết lúc này xe đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

1 tụ điểm thuốc lá lậu mà công an bắt giữ mới đây

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển trái phép 2.370 gói thuốc lá ngoại nhập lậu được ngụy trang khá tinh vi trong 2 thùng giấy catton.

Qua đấu tranh được biết, ngày 17/2, tài xế Thi được chủ xe là ông Nguyễn Cảnh Hoan (SN 1971, trú phường Cam Phú, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoa) giao chở tôm giống xuống tỉnh Cà Mau. Đến ngày 18/2, trên đường đi về đến bến xe Tây Nam, TP.HCM thì Thi được 1 phụ nữ (chưa rõ lai lịch) liên hệ và thuê chở 2 thùng catton trên về thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận với giá 200 ngàn đồng. Sau đó, Thi và lơ xe Lê Hữu Xiêm (SN 1990, trú phường Cam Lộc, TP. Cam Ran)  đã đồng ý và mở cửa thùng xe để bốc hàng lên.

Khi xe đi ngang địa bàn TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ như nói trên. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.