Bắt nữ quái trốn truy nã trong ngôi nhà chứa mã tấu, ma túy

ANTD.VN - Quá trình bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Phương theo quyết định truy nã, lực lượng Công an thu giữ nhiều hung khí và cả ma túy “đá”.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2016, do liên quan đến một vụ án mua bán trái phép chất ma tuý, Nguyễn Thị Ngọc Phương (SN 1991), trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 25-1-2017, đối tượng này bị CQĐT CAQ Lê Chân đã ra quyết định truy nã.

Rạng sáng 15-7, từ nguồn tin trinh sát, tổ công tác Đội 2, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, CATP Hải Phòng phối hợp với Công an cơ sở phát hiện, ập vào khu nhà trọ bình dân ở thôn Hy Tái, xã Đồng Thái, huyện An Dương, bắt Nguyễn Thị Ngọc Phương đang có mặt cùng một số đối tượng.

Tại khu nhà trọ này, lực lượng truy bắt thu giữ 1 mã tấu, 1 dùi cui, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý “đá” cùng nhiều tang vật liên quan. Đối tượng Phương hiện đã được bàn giao đến CAQ Lê Chân để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.