Bắt nhóm đối tượng thuê ô tô đi trộm cắp cà phê

ANTĐ - Để thực hiện ý đồ trộm cắp, 2 đối tượng Mạnh và Tuân đã thuê chiếc ô tô tải làm phương tiện, sau đó đột nhập vào nhà người dân ở thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk Song trộm cắp hàng chục bao cà phê mang đi bán lấy tiền tiêu xài.
Ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng Nông Văn Mạnh (24 tuổi, trú tại xã Eaphê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Tuân (25 tuổi, trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) về hành vi trộm cắp tài sản.

2 đối tượng tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa

Theo lời khai của các đối tượng, từ đầu tháng 12-2012 đến cuối tháng 1-2013 chúng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa đã xác định Mạnh và Tuân thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp cà phê ở thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk Song. 
Điển hình, vào ngày 17-12-2012, lợi dụng đêm tối, chúng đã thuê xe ô tô tải rồi dùng kìm bấm cắt lưới B40 đột nhập vào nhà anh Nguyễn Hữu Thọ (35 tuổi, trú tại phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) để lấy trộm 15 bao cà phê vỏ khô với trọng lượng 750kg. Sau đó các đối tượng vác ra xe ô tô mang đi bán được 14 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.
Được biết, Nguyễn Văn Tuân là đối tượng từng bị TAND thị xã Gia nghĩa xử phạt về tội trộm cắp tài sản vào năm 2006, ra tù chưa được bao lâu thì y lại tiếp tục phạm tội.