Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại người giúp việc

ANTĐ - Trưa nay (22-11), Thượng tá Đào Thanh Hải, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết đã ký lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với bà Trần Thị Nga, SN 1952, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình để làm rõ hành vi giết người.
 

Theo Thượng tá Đào Thanh Hải, bà Nga là nghi can trong vụ án mạng xảy ra tại căn hộ 1203 - Nhà CT1 Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai chiều 15-11 vừa qua.

 

Bà Nga

Như ANTĐ điện tử đã đưa tin, 16h20 chiều 15-11, chị Trần Thị Thanh Hương, SN 1975, chủ căn hộ 1203 nhà CT1 Khu đô thị Bắc Linh Đàm, đi làm về đến nhà đã phát hiện người giúp việc của gia đình là bà Nguyễn Thị Thủy, SN 1965, quê ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa chết trong tư thế nằm sấp, ở vùng đầu và cổ có nhiều vết thương. Thông tin vụ án mạng được chị Hương báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Hoàng Mai, Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội.

 

Cơ quan điều tra kiểm tra dấu vết hiện trường

Qua khám hiện hiện trường vụ án, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mạng bởi nạn nhân ở trong tình trạng chết do đa chấn thương vùng đầu, trên cổ bị quấn 1 sợi dây điện. Những dấu vết tại hiện trường vụ án cho thấy chiếc két sắt của gia chủ có dấu hiệu bị cậy phá và chiếc điện thoại di động của nạn nhân đã biến mất. Qua tìm hiểu, cơ quan điều tra được biết sáng hôm đó, vợ chồng và các con chị Hương đi làm và đi học, ở nhà lúc đó chỉ có bà Nga (mẹ chị Hương) và bà Thủy.

 Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của bà Nga, được coi là “nhân chứng” của vụ án và được biết sáng hôm đó, sau khi đưa cháu ngoại đi học, khoảng 9h45 bà Nga quay về nhà chị Hương. Thấy bà Nga về, bà Thủy đã nhờ bà Nga đặt hộ nồi cơm để ra ngoài có chút việc. Trưa cùng ngày, bà Thủy về và bà Nga cũng rời nhà con gái để về nhà mình. Đến 17h chiều hôm đó, bà Nga nhận được tin do chị Hương báo rằng bà Thủy đã bị giết chết.

Lời khai của bà Nga là như vậy. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập lời khai của các nhân chứng, cơ quan điều tra nắm được khoảng 10h ngày 15-11, một người cùng quê với bà Thủy, hiện đang làm người giúp việc cho một gia đình ở gần khu nhà CT1 Bắc Linh Đàm đã điện thoại cho bà Thủy và nghe thấy tiếng người đồng hương kêu ú ớ trong điện thoại. Khi người này chạy sang nhà chị Hương xem sự thể ra sao thì thấy bà Nga có ở trong nhà, nhưng khóa trái cửa không mở cho ai vào. Người bạn bà Thủy hỏi thăm thì bà Nga nói bà Thủy vừa xuống dưới đường.

So sánh với lời khai của bà Nga, cơ quan điều tra đã thấy nhiều mâu thuẫn. Cũng trong quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã thu được nhiều dấu vết bà Nga để lại hiện trường vụ án, ngay tại nơi nạn nhân nằm chết.

Vụ việc đang được Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội và CAQ Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.