Bắt đối tượng chuyên dùng kìm cắt khóa, đột nhập các cửa hàng để trộm cắp

ANTD.VN - Chiều 1-3, Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Vương (SN 1996, trú thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, sáng 1-3, ông Nguyễn Ngọc Trực (trú tại khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP Tam Kỳ) đã đến cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ trình báo về việc gia đình ông bị kẻ gian trộm 2 ti vi màn hình phẳng.

Nhận được tin, CATP Tam Kỳ đã triển khai lực lượng tiến hành truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt quả tang Huỳnh Văn Vương đang vận chuyển 2 ti vi của ông Trực đi tiêu thụ.

Huỳnh Văn Vương và tang vật vụ án

Qua đấu tranh, Vương khai, ngoài trộm tài sản của ông Trực, đối tượng còn thực hiện hàng loạt vụ trộm trước đó. Cụ thể, tối 15-11-2016, Vương đột nhập cửa hàng bán sim card của chị Lê Thị Thanh Nhàn (trú tại khối phố 7, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) rồi dùng kìm cắt khóa, lấy đi trên 100 sim điện thoại và một số tài sản khác trị giá khoảng 30 triệu đồng.

11 ngày sau, Vương tiếp tục dùng kìm cạy cửa hàng cầm đồ của ông Trần Xuân Anh Tuấn (ở KP. 5, phường An Sơn, TP Tam Kỳ), lấy đi tổng cộng 15 điện thoại di động, 5 laptop, 3 máy tính bảng trị giá khoảng 120 triệu đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, Vương đột nhập hàng loạt quán cà phê, nhà dân, lấy đi ít nhất 6 ti vi màn hình phẳng.

Gần đây nhất, rạng sáng 27-2-2017, Vương dùng kìm cắt khóa, đột nhập cửa hàng điện cơ của ông Phạm Tấn Danh (821 Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ) lấy đi 7 mô tơ điện trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Sau khi trộm được tài sản, Vương thuê xe ba gác máy chở về xã Tam Xuân 1 bán cho một tiệm điện cơ tại thôn Khương Mỹ. Được biết, Vương đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

CATP Tam Kỳ đã thu giữ được 9 ti vi, 2 máy tính bảng, 7 mô tô điện cùng một số thiết bị điện là tang vật các vụ trộm do Vương thực hiện.

Hiện vụ án đang được CATP Tam Kỳ tiếp tục điều tra mở rộng.