“Bảo vệ” gái làng một thanh niên tử vong

ANTĐ - Do mâu thuẫn trong việc “bảo vệ” gái làng, hai nhóm thanh niên đã dùng dao, kiếm, gậy gộc… hỗn chiến, làm 1  nam thanh niên tử vong.

Tối 20-7, một nhóm khoảng 10 thanh niên ở thị tứ Tuần, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An kéo nhau vào xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu để tán gái. Do có xích mích trước với trai làng ở đây nên nhóm thanh niên này mang theo hung khí như dao, kiếm, gậy gộc … phòng thân.

Gặp nhóm trai làng Tân Thắng, hai bên xảy ra hỗn chiến. “Hai nhóm thanh niên này đã sử dụng hung khí đuổi đánh nhau như phim hành động” - một người dân chứng kiến sự việc cho biết.

Anh Vũ Đình Lâm (18 tuổi) - trai làng xã Tân Thắng tử vong tại chỗ do bị nhiều nhát đâm, chém. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông. Một số đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trên đã bị bắt.