Bảo tàng Văn học chính thức hoạt động

ANTĐ - Sáng qua, 26-6, Bảo tàng Văn học Việt Nam đã chính thức mở cửa, chào đón du khách tại địa chỉ 275 Âu Cơ - Tây Hồ. 

Bảo tàng Văn học chính thức hoạt động ảnh 1Hình ảnh Đại thi hào Nguyễn Du được tái hiện tại Bảo tàng Văn học

Nằm trên mảnh đất trước kia là Trường viết văn Quảng Bá, Bảo tàng được xây dựng trên diện tích 3.600m2 với 3 tầng trưng bày chính, nhằm đưa đến cho công chúng cái nhìn khái quát nhất về lịch sử văn học Việt Nam qua các thời kỳ, chân dung, tác phẩm của các nhà văn Việt Nam.

Trong hàng vạn tài liệu sưu tầm được, bảo tàng đã lựa chọn giới thiệu 3.454 tài liệu, hiện vật trong đó nhiều hiện vật quý như chiếc bàn gỗ cách đây hơn 200 năm Nguyễn Du từng ngồi viết trong thời gian sinh sống ở quê vợ Thái Bình; bức tượng Vua Trần Nhân Tông từ chùa Tiêu Sái (nay là chùa Báo Ân), tại Gia Lâm vào thế kỷ 13, khi ông vừa xuống tóc bắt đầu hành trình lên Yên Tử. Việc thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam là mong mỏi từ lâu của các thế hệ nhà văn, nhằm lưu trữ, cung cấp thông tin cho bạn đọc về nền văn học đồ sộ của nước nhà.