Bản án cho những kẻ “ăn bay”

ANTĐ - Từng vào tù ra tội, lười lao động, để có tiền tiêu xài, hút chích, Phạm Hoàng Vũ, Nguyễn Quang Thọ và Nguyễn Nam Trung rủ nhau đi cướp! Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục vụ cướp tài sản được chúng ra tay thực hiện.

Bản án cho những kẻ “ăn bay” ảnh 1
Các bị cáo tại tòa


17h ngày 13-6, trong khi kiểm tra hành chính nhà nghỉ Sành Điệu (phường Bồ Đề, quận Long Biên), cơ quan CSĐT  CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng gồm: Phạm Hoàng Vũ (SN 1983, trú tại cụm 5, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Quang Thọ (SN 1985, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Nam Trung (SN 1982, trú tại số 59 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng tang vật của vụ án do các đối tượng này gây ra trước đó. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Sáng cùng ngày, Phạm Hoàng Vũ dùng xe máy chở Nguyễn Quang Thọ rủ nhau đi cướp. Khi đến ngã tư Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu (quận Ba Đình), phát hiện chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1984, trú tại khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình) điều khiển xe máy đi cùng chiều, đang dùng chiếc điện thoại Iphone4 nghe nhạc. Vũ liền chạy xe áp sát, để Thọ giật chiếc điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy về hướng khu vực chợ Long Biên và gọi điện cho Nguyễn Nam Trung đến cùng thuê nhà nghỉ Sành Điệu lên “kế hoạch” đi cướp tiếp. Mở rộng điều tra vụ án, các đối tượng còn khai nhận: Trước khi bị bắt, bọn chúng đã cùng nhau gây ra gần chục vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Hà Nội rồi bán lấy tiền tiêu xài. Hành vi nêu trên của Phạm Hoàng Vũ, Nguyễn Quang Thọ và Nguyễn Nam Trung đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội “Cướp giật tài sản”. Hôm qua 14-12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt hai bị cáo là Vũ và Trung cùng mức án 4 năm tù, bị cáo Thọ 3 năm 6 tháng tù giam. Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án, các bị cáo này đều từng có tiền án, tiền sự và đều là những con nghiện ma túy.