Bác hầu hết kháng cáo và kháng nghị trong vụ giết người trên xe ô tô CRV

ANTĐ - Như Báo ANTĐ thông tin, ngày 20-1, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với vụ án giết người trên xe ô tô CRV. Và sau 1 ngày mở tòa, HĐXX phúc thẩm đã đưa ra phán quyết.

Theo đó, trực tiếp đâm bị hại chết nên Hoàng Anh Tuấn (SN 1970, trú ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội ) bị giữ nguyên mức án tử hình về tội “Giết người”. Với vai trò tiếp theo, Nguyễn Kim Bình (SN 1971, trú phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) cùng Lê Hồng Thuận (SN 1992, ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) cùng bị tuyên phạt 20 năm tù, cùng tội danh.

Sau cùng, bị cáo Lê Trung Kiên (SN 1971) – cựu cán bộ Quận ủy quận Cầu Giấy cũng bị tuyên phạt 10 năm tù giam đều về tội “Giết người”. Liên quan tới vụ án, Nguyễn Quốc Văn (SN 1960, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) cũng phải nhận 12 tháng tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”.

Bị cáo Lê Trung Kiên (ngoài cùng, bên trái) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa phúc thẩm

Quá trình xét xử phúc thẩm cho thấy, trước khi vụ án mạng xảy ra, ông Kiều Hồng Thành (bị hại đã chết) là Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Hằng Anh và Nguyễn Quốc Văn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và Kinh doanh bất động sản vốn có quan hệ làm ăn với nhau về lĩnh vực xây dựng.

Trong quá trình ấy, Văn nợ ông Thành 2 tỷ đồng và bị hại cũng cầm giữ của đối tác 2 chiếc 2 máy lu. Cả hai bên cùng nhiều lần trao đổi, thương lượng giải quyết nhưng bất thành. Khoảng tháng 6-1014, gia đình và trụ sở công ty của Văn bị một số đối tượng ném chất bẩn vào. Cùng với đó, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và Kinh doanh bất động sản cũng liên tục nhận được tin nhắn đe dọa từ ông Thành.

Biết chuyện, giữa tháng 7-2014, Lê Trung Kiên (bạn của vợ chồng Văn) bảo Nguyễn Kim Bình tìm người đánh dằn mặt ông Thành với giá 30 triệu đồng. Nhận lời Kiên, Bình nhanh chóng thuê Hoàng Anh Tuấn và Lê Hồng Thuận lên kế hoạch ra tay.

Và rồi sáng 5-8-2014, khi ông Thành điều khiển chiếc xe ô tô CRV từ nhà đi đến đường Phạm Văn Đồng liền bị Tuấn và Thuận đi xe máy tạo ra vụ va chạm giao thông giả tạo. Chờ lúc Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Hằng Anh hạ cửa kính chắn gió xuống để “đôi co” thì Tuấn lao đến đâm nhiều nhát dao vào người điều khiển ô tô. Hậu quả, ông Kiều Hồng Thành tử vong ngay tại chỗ.

Với hành vi nêu trên, bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội hồi giữa năm 2015 đã quyết định tuyên phạt Hoàng Anh Tuấn tử hình, Nguyễn Kim Bình, Lê Hồng Thuận cùng mức án 20 năm tù và Lê Trung Kiên 12 năm tù giam về tội “Giết người”, theo các tình tiết giết người thuê và thuê giết người. Riêng Nguyễn Quốc Văn chỉ bị phạt 12 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngược lại, đại diện người bị hại lại kháng cáo hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo hướng Nguyễn Quốc Văn cũng phạm tội “Giết người”. Ngoài ra, VKSND TP Hà Nội cũng kháng nghị tăng mức phạt tù đối với Nguyễn Kim Bình.

Tiến hành xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội khẳng định không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, của đại diện bị hại cũng như kháng nghị của VKSND TP Hà Nội, ngoại trừ kháng cáo của bị cáo Kiên. Trên cơ sở đó, HĐXX phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm và giảm 2 năm tù xuống còn 10 năm tù giam đối với bị cáo Lê Trung Kiên.