Audio 18-9-2015: Về việc tàu cá Việt Nam bị tấn công và tàu Mỹ áp sát đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Yêu cầu Thái Lan làm rõ việc truy đuổi, tấn công tàu cá Việt Nam; Xác định hai ca mang thai hộ thành công đầu tiên tại Việt Nam; Thượng nghị sĩ McCain yêu cầu tàu Mỹ áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc ở Trường Sa của Việt Nam; Hỏa hoạn ở thánh địa Mecca, 1000 người phải sơ tán…

Bản tin phát thanh ngày 18-9-2015

* Liên quan đến việc Thái Lan lên tiếng thừa nhận, chiếc xuồng composite có trang bị vũ trang tấn công 6 tàu cá của ngư dân Kiên Giang ngày 11-9 vừa qua làm 1 người chết, 2 người bị thương là của lực lượng cảnh sát biển nước này, ông Lưu Văn Huy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều 17-9 cho biết, Cục Kiểm ngư Việt Nam phản đối việc làm này và nói rằng, đó là hành vi vô nhân đạo, cần phải lên án.

Audio 18-9-2015: Về việc tàu cá Việt Nam bị tấn công và tàu Mỹ áp sát đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ảnh 1

Các ngư dân gặp nạn trở về

Phát biểu trước báo giới tại buổi họp báo cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc và yêu cầu phía Thái Lan khẩn trương điều tra, xác minh rõ vụ việc, làm rõ trách nhiệm và xử lý những cá nhân liên quan, bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại về người và tài sản của ngư dân Việt Nam, không để xảy ra những vụ việc tương tự, tránh để ảnh hưởng đến quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan.

Audio 18-9-2015: Về việc tàu cá Việt Nam bị tấn công và tàu Mỹ áp sát đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ảnh 2

Ngư dân bị nạn đang được điều trị

* Ngày 17-9, bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM công bố 2 trường hợp xác định mang thai hộ thành công đầu tiên ở bệnh viện. Trường hợp thứ nhất, người mang thai hộ đã đậu thai được 7-8 tuần, siêu âm thấy tim thai và xác định là song thai, khỏe mạnh. Trường hợp thứ hai, thai đã được khoảng 5 tuần tuổi, dự kiến 1 - 2 tuần sau bệnh viện sẽ siêu âm lại để kiểm tra tim thai.

* Liên quan đến trường hợp em Bùi Kiều Nhi ở Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) 29 điểm vẫn trượt ĐH, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cho biết, Tổng cục sẽ xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ Công an về việc có hay không xét tuyển thí sinh này vào Học viện Chính trị CAND.

* Theo Kyodo, ngày 17-9, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc xây dựng trái phép ít nhất 3 đường băng trên các đảo mà nước này đang cải tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đô đốc Harris cũng cảnh báo về khả năng Trung Quốc triển khai các hệ thống vũ khí tối tân, trong đó có các bãi phóng tên lửa và các máy bay chiến đấu mới đang sử dụng những đường băng này. 

Audio 18-9-2015: Về việc tàu cá Việt Nam bị tấn công và tàu Mỹ áp sát đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ảnh 3

Ảnh vệ tinh chụp bãi đá Vành Khăn hôm 8-9

Trong một diễn biến có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain tuyên bố, tàu Mỹ phải đi xuyên qua giới hạn 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở Trường Sa của Việt Nam, giới hạn mà Hải quân Mỹ từ năm 2012 đã không đi vào để tránh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc.

Tuy nhiên, “Đây là một sai lầm nguy hiểm vì nó công nhận tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo”, ông McCain nói trong một cuộc điều trần của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear và nhấn mạnh: “Chúng ta phải đi vào đó”.

Audio 18-9-2015: Về việc tàu cá Việt Nam bị tấn công và tàu Mỹ áp sát đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ảnh 4

Mỹ từng tuần tra Biển Đông trên máy bay do thám P-8A Poseidon (Ảnh: Reuters)

* Ngày 17-9, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại thánh địa Hồi giáo Mecca (Saudi Arabia) ngay trước lễ hành hương Hajj của người Hồi giáo. Giới chức Saudi Arabia cho biết, ngọn lửa bùng lên ở tầng thứ 8 của khách sạn 11 tầng ở khu phố Aziziya của Mecca. Nhân viên cứu hóa đã giải cứu 2 người hành hương bị thương và hơn 1.000 người khác phải sơ tán. Nhà chức trách Saudi Arabia cho biết thời tiết xấu và gió mạnh là nguyên nhân gây ra thảm kịch.

Audio 18-9-2015: Về việc tàu cá Việt Nam bị tấn công và tàu Mỹ áp sát đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ảnh 5

Hiện trường vụ hỏa hoạn ở thánh địa Mecca (Ảnh: RT/Twitter)

* Cảnh sát Thái Lan đã ban hành lệnh truy nã Abdul Tawab, nghi phạm người Pakistan 32 tuổi có liên quan đến vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok hồi tháng 8 vừa qua. Đồng thời cho biết, động cơ của vụ đánh bom là để trả thù cho việc nhà chức trách Thái Lan can thiệp vào công việc làm ăn của băng đảng buôn lậu.