Audio 14-9-2015: Bán vé tàu Tết từ 1-10 và vụ quân đội Ai Cập giết nhầm du khách Mexico

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Từ ngày 1-10 bán vé tàu Tết qua mạng; Dùng dây điện giăng ngang đường chặn xe cướp tài sản; Bắt nghi phạm đâm chết chủ gara ô tô; Hà Nội: Nổ thùng phuy, bé trai 13 tuổi tử vong thương tâm; Quân đội Ai Cập giết nhầm… du khách Mexico; Ấn Độ truy bắt kẻ gây nổ khiến hơn 100 người thiệt mạng…  

Bản tin phát thanh ngày 14-9-2015

* Từ 1-10, các công ty vận tải tổ chức bán vé cho hành khách cá nhân trên website và các điểm bán vé, mỗi khách hàng được đặt chỗ trên website mỗi lần không quá 4 vé cho một chiều.

Để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Bính Thân năm 2016, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông báo kế hoạch bán vé tàu Thống Nhất. Theo đó, từ 25 đến 30-9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ dành khoảng 20% tổng số vé tàu Thống Nhất để bán cho các tập thể. Bắt đầu từ 1-10, tất cả các chỗ còn lại sẽ được đưa lên hệ thống bán vé điện tử để phục vụ hành khách. Tổng số chỗ trên tàu Thống Nhất được dự kiến khoảng 12.000 chỗ/ngày.

Ngày 1-10 bắt đầu bán vé tàu Tết qua mạng

* Ngày 13-9, Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã tạm giữ hình sự Lê Văn Minh (SN 1993), Nguyễn Trung Tín (SN 1992) và Châu Văn Thêm (SN 1994, cùng trú xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) để điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 8-9, anh Trương Văn Thọ điều khiển xe môtô chạy từ hướng xã Thường Phước 1 về xã Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự) bị vướng phải dây điện dẫn đến ngã xuống đường. Ngay lập tức, các đối tượng chạy lại cướp xe của anh Thọ, rồi bỏ trốn. Vụ việc sau đó đã được nạn nhân trình báo với cơ quan chức năng, sau chưa đầy một tuần, lực lượng công an huyện Hồng Ngự đã bắt và tạm giữ hình sự 3 trong số 5 đối tượng của nhóm cướp giật này. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Các đối tượng bị bắt giữ tai cơ quan công an

* Ngày 13-9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Hiếu (31 tuổi, trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, tối 12-9, ông Võ Văn Nghĩa (45 tuổi, trú phường Tân Tiến, TP Biên Hòa), đang nói chuyện với vợ tại gara của gia đình thì thấy Hiếu chạy xe máy đến rồi bất ngờ dùng dao thủ sẵn đâm vào ngực ông Nghĩa. Nạn nhận bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Hiếu vứt dao lại hiện trường và lên xe máy tẩu thoát. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi. Qua truy xét, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Hiếu để điều tra nguyên nhân vụ việc.

* Chiều 13-9, ông Nguyễn Văn Ngát, Phó trưởng Công an xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, một bé trai đã tử vong do tai nạn thương tâm tại xóm 6, xã Tráng Việt.
Cụ thể, khoảng 18h cùng ngày ông Vũ Văn S, nhà đối diện nhà cháu H. đang dùng máy hàn để cắt nắp một chiếc thùng phuy thì đột nhiên chiếc thùng này phát nổ. Nắp thùng bị áp lực lớn bắn ra xa, va vào người cháu Nguyễn Xuân H. (sinh năm 2002) đang chơi gần đó khiến cháu bị hất xuống mương. Ngay sau đó, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cháu H đã không qua khỏi và tử vong. Cảnh sát cũng đã có mặt để tiến hành khám nghiệm sơ bộ hiện trường. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ nổ

* Bộ Nội vụ Ai Cập cho hay, trong một chiến dịch chống khủng bố, lực lượng an ninh của nước này đã không may giết nhầm 12 người, trong đó có các du khách Mexico. Được biết, vụ việc xảy ra khi các du khách đang đi trên 4 chiếc xe bus và lao vào một “khu vực cấm” ở Wahat thuộc sa mạc Phương Tây. Ngoài số người thiệt mạng, còn có 10 người Mexico và Ai Cập bị thương và hiện đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, họ đã thành lập một nhóm điều tra vụ “lỡ tay” nói trên.

Quân đội Ai Cập nâng cao mức độ cảnh giác khi xuất hiện thông tin chiến binh IS lọt vào khu vực sa mạc

* Một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà hàng ở thị trấn Petlaward, huyện Jhabua, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) vào hôm 12-9 khiến ít nhất 104 người chết và hơn 150 người bị thương. Vụ nổ xảy ra khi nhiều nhân viên văn phòng và học sinh đang ăn sáng trong nhà hàng, những người đứng chờ tại một bến xe buýt gần đó cũng bị ảnh hưởng. Đây là một trong những vụ nổ nghiêm trọng nhất ở Ấn Độ trong những năm gần đây. Cảnh sát Ấn Độ cho biết họ đang truy lùng một nghi phạm vì đã để chất nổ trái phép trong tòa nhà này. 

Thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ

* Ngày 13-9, tướng John Allen, trưởng đại diện Mỹ tại liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết, các tay súng IS có thể xâm nhập vào nước Mỹ dưới vỏ bọc là người tị nạn từ Syria.

Tuyên bố trên được đưa ra sau thông báo của Nhà Trắng hôm 10-9 rằng họ muốn tăng số lượng người tị nạn từ Syria mà họ sẽ tiếp nhận vào năm tới, từ 1.500 người tính đến thời điểm này của năm 2015 lên khoảng 10.000 người trong năm 2016, bắt đầu từ ngày 1-10. "Chúng tôi cần phải biết rõ khả năng Daesh (một tên khác của IS) có thể cài cắm lực lượng vào trong số người di cư đó", ông Allen cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC.