Audio 17-9-2015: Tạm đình chỉ cơ sở sản xuất bánh trung thu và việc giá nước sạch tăng từ 1-10

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cơ sở sản xuất bánh trung thu Bảo Phương bị tạm đình chỉ; Từ 1-10: Giá nước sạch tăng 19%; Quảng Ngãi: Bắt đối tượng đánh chết bố vợ; Phát hiện số lượng lớn nem chua không rõ nguồn gốc; Ukraine hủy bỏ thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân với Nga; Nhật chỉ trích Trung Quốc khai thác khí đốt ở vùng tranh chấp….

Bản tin phát thanh ngày 17-9-2015

* Chiều 16-9, đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP Trung ương – Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra cơ sở sản xuất bánh ngọt Bảo Phương có địa chỉ tại 201 và 223 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Qua kiểm tra phát hiện cơ sở đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về VSATTP như: không có giấy đăng ký kinh doanh; một số nguyên liệu như mỡ lợn, trứng gà chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Điều kiện vệ sinh của cơ sở chưa đảm bảo do nền nhà, trần bong tróc, ẩm mốc...
Với những sai phạm đó, đoàn kiểm tra đã quyết định xử phạt hành chính và tạm đình chỉ hoạt động sản xuất của cơ sở sản xuất bánh trung thu Bảo Phương 2, giao cho Phòng Y tế quận Tây Hồ và UBND phường Thụy Khuê giám sát hoạt động khắc phục của đơn vị này.

 Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại cơ sở bánh trung thu Bảo Phương 2

* Chiều 16-9, đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, sẽ thực hiện lộ trình điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt từ ngày 1-10-2015 theo phê duyệt của UBND TP Hà Nội tại Quyết định 38/2013/QĐ-UBND. Đây là lần thứ ba trong vòng 3 năm, giá nước sạch sinh hoạt tại Hà Nội được điều chỉnh.

Theo Công ty Nước sạch Hà Nội, giá bán nước sạch cho mục đích sinh hoạt sẽ có mức tăng bình quân khoảng 19%. Giá thấp nhất là 5.973 đồng/m3 cho 10m3 đầu tiên, cao nhất là 15.929 đồng/m3 cho từ trên 30m3 nước sử dụng trong tháng. Mức tăng trên được cho là phù hợp với điều kiện hiện nay và ít ảnh hưởng nhất tới đa số các hộ sử dụng nước tại Hà Nội. 

Ngành nước Hà Nội cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ nhân dân

 * Ngày 16-9, Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ đối tượng Đinh Văn Hà (32 tuổi), trú xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, về hành vi đánh chết người.

Trước đó, ngày 15-9, Đinh Văn Hà sau khi đi uống rượu về gây chuyện với vợ là Đinh Thị Sung (27 tuổi). Khi hai bên xảy ra xô xát, Hà đã dùng tay bóp cổ và đẩy vợ ngã xuống đất. Lúc đó, bố vợ Hà là ông Đinh Văn Nút (70 tuổi) trú cùng xã chạy đến can ngăn. Hai người này lập tức xảy ra cãi vã, Đinh Văn Hà nhặt hòn đá dùng để mài rựa ném trúng ngực ông Nút khiến ông ngã bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Nút đã tử vong tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

 * Chiều 16-9, tổ công tác Y8/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội, đã phát hiện xe ô tô tải BKS: 29C-305.18 chở 30 thùng carton to, bên trong có chứa nhiều hộp nhựa đựng thực phẩm ăn liền (giống như nem chua), gán nhãn mác Hương Bò Béo. 

Qua kiểm tra, tài xế xe tải khai tên là N.C.D (SN 1991, trú ở Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe này đã không xuất trình được bất kỳ loại hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm trên. Hiện vụ việc đã được tổ công tác bàn giao cho CAH Hoài Đức tiếp tục làm rõ.

Số nem chua không rõ nguồn gốc được chở vào nội thành tiêu thụ

* Theo Tân Hoa xã, Quốc hội Ukraine ngày 16-9 đã bỏ phiếu thông qua việc đơn phương hủy bỏ thỏa thuận hợp tác với Nga xây 2 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Khmelnitsky ở miền Tây Ukraine.

Bộ phận báo chí của Quốc hội Ukraine cho biết tổng cộng 234 nghị s​ỹ trong tổng số 307 nghị sỹ có mặt tại phiên bỏ phiếu đã tán thành dự luật do chính phủ đề xuất, nhiều hơn số phiếu thuận tối thiểu cần thiết là 226 phiếu. 

Bình luận về động thái trên, Thứ trưởng Năng lượng Ukraine Alexander Svetelik đã cáo buộc Nga “không thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận này”, đồng thời cho biết Kiev sẽ tìm kiếm “một đối tác khác” để hoàn thành việc xây dựng các đơn vị số 3 và 4 của nhà máy điện hạt nhân Khmelnitsky.

 
* Ngày 16-9, chính phủ Nhật lên tiếng phản đối Trung Quốc vì tổ chức khai thác khí đốt trên các mỏ khí đốt ở biển Hoa Đông, khu vực còn đang có tranh chấp.

Theo hãng tin Kyodo News, chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã bắt đầu khai thác khí đốt tại khu vực tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoa Đông.

“Việc Trung Quốc đơn phương khai thác dù Nhật và Trung Quốc chưa giải quyết vấn đề đường biên giới là hết sức đáng tiếc”, ông Suga nhấn mạnh.Trước đó một số quan chức Tokyo cũng bày tỏ lo ngại Bắc Kinh có thể khai thác sâu ở các giếng khí đốt nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật.

Quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông, nơi Nhật kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng đòi chủ quyền

* Theo báo chí châu Âu, tình hình tại khu vực biên giới Hungary​-Serbia ngày 16-9 đã có những dấu hiệu leo thang căng thẳng sau khi cảnh sát Hungary đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để ngăn những người di cư cố tìm mọi cách vượt qua hàng rào dây thép gai. 
Theo cảnh sát Hungary, một nhóm những người di cư “hung hăng" đã tìm cách phá hàng rào ở biên giới giữa Hungary với Serbia, buộc lực lượng chức năng phải có biện pháp can thiệp.