Audio 14-2-2016: Bình cứu hỏa mini trong xe ô tô Nissan Bluebird phát nổ

ANTĐ -Ngày mùng 8 Tết, miền Bắc sẽ rét đậm; Hơn 20.000 ca cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết; Hai du khách chết đuối khi tắm biển ngày Tết; Bình cứu hỏa phát nổ do để ô tô ngoài trời nắng; Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ-Hàn có thể đe dọa an ninh Trung Quốc; Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Syria; Lộ diện kẻ đánh bom máy bay A321…

Bản tin phát thanh ngày 14-2.

*Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, chiều 14-2 không khí lạnh mạnh tràn đến Đông Bắc Bộ, sau đó xâm lấn Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Dự báo hai ngày đầu tuần (15 và 16-2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống. Thủ đô Hà Nội khoảng 14-16 độ C.

Vùng núi sẽ rét hại, trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống. Một số khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai) chỉ 4-6 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3-5 độ C. Đợt rét đậm, rét hại này chỉ kéo dài 2 ngày. Từ 17-2, nhiệt độ tăng dần, nhưng vẫn còn rét.

*Theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, từ ngày 29 tới mùng 5 Tết, cả nước có 22.826 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, 2.608 người chấn thương sọ não và 104 trường hợp tử vong. Riêng từ mùng 4 tới mùng 5 Tết, có 5.548 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng 16 người.

Nguyên nhân tai nạn giao thông dịp Tết phần lớn do nhiều người sử dụng rượu bia

Bác sĩ Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai cho biết, số ca nhập viện cấp cứu trong những ngày Tết do tai nạn giao thông chiếm tới 80% lượt khám. Trong đó, nguyên nhân gây tai nạn phần lớn do nhiều người sử dụng rượu bia, không kiểm soát được hành vi.

*Ngày 14-2 (mùng 7 Tết), UBND huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, hàng chục nghìn người đổ về Khu du lịch biển Ba Động để vui chơi, tắm biển. Trong đó, có hai du khách thiệt mạng.

Cụ thể, trưa mùng 6 Tết, nam thanh niên 20 tuổi đến tắm cùng bạn bè bị sóng biển cuốn trôi. Nạn nhân được mọi người tìm thấy ngay sau đó nhưng đã tử vong. Trước đó một ngày, thiếu niên 14 tuổi cũng bị sóng lớn cuốn mất tích, đến hôm sau mới tìm thấy xác.

Theo đại diện Ban quản lý khu du lịch Ba Động, lúc xảy ra tai nạn, vùng biển sóng to nên nhiều khả năng cả hai nạn nhân bị hụt chân.

*Chiều 13-2, tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, khi chiếc xe ô tô con nhãn hiệu Nissan Bluebird để ngoài trời nắng thì bất ngờ bình cứu hỏa mini trong xe phát nổ, khiến toàn bộ kính vỡ vụn, rất may không gây thiệt hại về người.

Ghế sau xe bốc cháy khi bình cứu hoả phát nổ và bắn ra sau.

Theo anh Vi Văn Sĩ, trú tại phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn, là chủ nhân chiếc xe cho hay, chiếc bình cứu hỏa mini này anh mới mua trang bị cho xe của mình cách đây không lâu thì xảy ra sự cố trên.

*Ngày 13-2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ và Hàn Quốc có thể ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc và các nước châu Á khác.

Kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối được Mỹ và Hàn Quốc thảo luận trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai miền Triều Tiên xung quanh các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

*Ngày 13-2, Mỹ đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng những cuộc tấn công quân sự nhằm vào các mục tiêu của người Kurd và chính quyền Syria tại tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria, trong bối cảnh Ankara cân nhắc phối hợp với binh sỹ Saudi Arabia mở cuộc tấn công trên bộ tại nước láng giềng này.

Mỹ đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng những cuộc tấn công quân sự nhằm vào các mục tiêu của người Kurd và chính quyền Syria tại tỉnh Aleppo

Trước đó, hãng thông tấn quốc gia Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn một nguồn tin quân sự nói rằng lực lượng vũ trang nước này đã pháo kích các mục tiêu xung quanh thị trấn Azaz, đồng thời nã pháo đáp trả vụ Syria nã đạn vào một doanh trại quân đội ở khu vực Hatay, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện chưa rõ thực chất các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nhiều khả năng là hỏa lực của xe tăng.

*Trong một tuyên bố phát đi ngày 14-2, đại diện phiến quân Hồi giáo Al-Shabab nhận trách nhiệm vụ đánh bom chiếc máy bay chở khách Airbus A321, đồng thời khẳng định: “Đây là một sự trả thù cho các hành động của liên minh phương Tây chống lại người Hồi giáo ở Somalia”.

Đây là lần đầu tiên Al-Shabaab thừa nhận nhúng tay vào một vụ tấn công hàng không như vậy, cho thấy nhóm cực đoan này có thể vượt qua hàng rào an ninh nghiêm ngặt tại sân bay Mogadishu.

Vụ đánh bom làm thủng một lỗ rộng chừng 1 mét trên vỏ máy bay. 

Vụ việc xảy ra khi máy bay, chở 74 hành khách, phát nổ sau khi cất cánh không lâu từ sân bay Mogadishu hôm 2/2, khoảng 5 phút sau khi chiếc máy bay lộ trình từ Somalia đi Djibouti cất cánh.

Hai hành khách bị thương, còn nghi can, được xác định là Abdullahi Abdisalam, đã bị hút ra khỏi máy bay.

Những đoạn băng hình an ninh tại sân bay Mogadishu cho thấy nghi phạm đã được trao một chiếc máy tính xách tay với quả bom được giấu bên trong.