[Audio 10-12-2019] Bắt giữ ba đối tượng chém tử vong hàng xóm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ 3 đối tượng chém tử vong hàng xóm; Phát hiện 2 thanh niên giấu thuốc nổ mang lên máy bay; Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin bớt xén vật tư y tế ở Bệnh viện Xanh Pôn; Mỹ cử lượng binh sỹ lớn nhất tới châu Âu tham gia tập trận; Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập họp về vấn đề Triều Tiên…

* Bắt giữ ba đối tượng chém tử vong hàng xóm

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bắt giữ Phạm Tiến Vĩnh, Đỗ Minh Tài (34 tuổi) và Văn Huỳnh Bảo Kha (28 tuổi, cùng ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra hành vi Giết người. Ngoài ra, nhiều người liên quan cũng bị mời lên làm việc.

Hiện trường vụ án mạng

Diễn biến sự việc bước đầu được xác định, chiều 7-9, vợ ông Nguyễn Hùng (44 tuổi, ở thị trấn Phước Hải) tạt nước rửa cá ra con hẻm trước nhà, trúng xe máy Phạm Tiến Vĩnh - là hàng xóm. Hai bên cãi vã, lao vào đánh nhau.

Được mọi người can ngăn, Vĩnh về nhà và sau đó gọi Tài, Kha đến trả thù. Các đối tượng đuổi chém ông Hùng tử vong với 7 nhát dao. Sau đó, cả 3 bỏ trốn.

* Phát hiện hai thanh niên giấu thuốc nổ mang lên máy bay

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với lực lượng an ninh sân bay của Cảng hàng không Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều tra, làm rõ hành vi của 2 hành khách mang theo kíp nổ, thuốc nổ và pin dự phòng chuẩn bị lên máy bay.

Trước đó, 9-12, trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng an ninh sân bay Thọ Xuân nghi vấn trong hành lý xách tay của hành khách Phạm Văn Thành (30 tuổi) và Bùi Văn Tuân (21 tuổi, cùng ngụ tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) có chứa vật nguy hiểm nên đã tiến hành kiểm tra, phát hiện có 400 g thuốc nổ dạng muối màu trắng đựng trong túi nylon, một kíp nổ điện, dây dẫn cùng nhiều lưỡi dao mổ, pin dự phòng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

* Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin bớt xén vật tư y tế ở Bệnh viện Xanh Pôn

Ngày 9-12, TP Hà Nội nhận được thông tin phản ánh gian lận trong xét nghiệm y tế, trong đó có việc tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, hàng nghìn que thử HIV, viêm gan B bị cắt đôi trước khi tiến hành xét nghiệm, nhằm bớt xén vật tư y tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu làm rõ sự việc xảy ra tại Bệnh viện Xanh Pôn 

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thông tin; kiểm điểm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 15-12.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Văn phòng UBND TP theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo trên.

* Mỹ cử lượng binh sỹ lớn nhất tới châu Âu tham gia tập trận

Mỹ đang lên kế hoạch triển khai một lực lượng quân đội lớn nhất ở châu Âu trong vòng 25 năm qua nhằm tham gia một cuộc tập trận chung với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu với phóng viên báo chí tại Lầu Năm Góc ngày 9-10, tướng Christopher Cavoli, Chỉ huy Lực lượng Bộ binh của quân đội Mỹ tại châu Âu, cho biết: 20.000 binh lính Mỹ sẽ được triển khai tại châu Âu vào năm tới cùng với khoảng 9.000 binh sỹ Mỹ hiện đang đóng quân tại khu vực này, tham gia cuộc tập trận Defender-Europe 2020.

Khoảng 37.000 binh sỹ cũng sẽ tham gia các cuộc tập trận tại 10 nước châu Âu từ tháng 5-6 năm sau.

Mỹ cử lượng binh sỹ lớn nhất tới châu Âu tham gia tập trận

* Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập họp về vấn đề Triều Tiên

Ngày 9-12, một nguồn tin Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết hội đồng sẽ tổ chức một cuộc tranh luận công khai trong ngày 11-12 tới về tình hình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Theo nguồn tin trên, cuộc thảo luận được tổ chức theo đề nghị của Mỹ. Động thái này của Washington có thể là dấu hiệu thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.

Đây là lần đầu tiên Mỹ đề nghị triệu tập một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng bắt đầu tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn hồi tháng 5 vừa qua.

Mỹ giữ cương vị chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng này.