Mâu thuẫn ‘vặt’, chém hàng xóm liệt nửa người

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Bá Dương (SN 1991, quê quán Thọ Xuân, Thanh Hóa) và Lê Văn Thành (SN 1988, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) về tội giết người.

“Điểm chung” của 2 bị can trong 2 vụ án khác nhau này, là gây án nghiêm trọng chỉ bởi những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt. Cụ thể, khoảng 20h30 ngày 17-8, tại khu vực tổ dân phố 67D, khu 6, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Lê Văn Thành đã dùng dao chém anh Đ.V.T (SN 1999, quê quán Ân Thi, Hưng Yên) và anh L.T.H (SN 1992, trú tại TP. Hạ Long). Hậu quả anh H.bị liệt nửa người, qua giám định tỉ lệ tổn thương sức khỏe là 74%. Cuối tháng 8 vừa qua, được sự vận động của cơ quan Công an, Lê Văn Thành đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Các đối tượng Dương, Thành bị khởi tố điều tra về tội giết người

Trong một diễn biến khác, khoảng 22h ngày 21-8, tại tổ dân phố 76, khu 9, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, cũng xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, Cao Bá Dương đã dùng gậy sắt đánh anh T.V.L (SN 1994, quê quán Hải Hậu, Nam Định), khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, rồi tử vong sau đó 1 ngày. Quá trình điều tra, Cao Bá Dương đến CATP Hạ Long đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.