Tạm giữ người chém hàng xóm trọng thương

ANTD.VN - CAH Tân Yên, Bắc Giang cho biết đã tạm giữ ông Hồ Quang Huy (SN 1968), trú tại xã Đại Hóa để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc mâu thuẫn dẫn đến chém người trọng thương tại xã này.

Theo điều tra, ngày 5-3, anh D. (SN 1981), trú xã Đại Hóa đã leo rào sang nhà hàng xóm là ông Hồ Quang Huy (SN 1968) làm đổ một mảng tường gạch, cây cối.

Thấy anh D. làm hỏng tường gạch, cây cối, ông Huy đã chém nhiều nhát vào đầu và người khiến nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Theo người dân, anh D. vốn có tiền sử bệnh động kinh (một dạng bệnh tâm thần) từ bé, có sổ khám bệnh và được hưởng trợ cấp nhà nước. Tuy đã có vợ con nhưng nhiều năm qua vợ anh D đã bỏ đi, để lại đứa con năm nay 12 tuổi cho gia đình.

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra 4 hôm, nạn nhân đã trèo sang vườn nhà hàng xóm và bị đánh, sau đó gia đình đã sang giải quyết, tuy nhiên nhà ông Huy đã không nể tình hàng xóm.

Ngày 5-3,  anh D. tiếp tục leo tường sang nhà ông Huy và bị ông dùng dao chém trọng thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Huy đã bị công an tạm giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra.