[Audio 05-11-2019] Sáng vừa ra tù, đến tối đã trộm cắp 4 vụ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án 2 mẹ con ở Bến Tre bị sát hại; Sáng vừa ra tù, đến tối đã trộm cắp 4 vụ; Xe khách giường nằm bốc cháy trong đêm; Mỹ tìm kiếm thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Trung Quốc và Nga; Trung Quốc ủng hộ chính quyền Hong Kong ổn định tình hình đặc khu…

* Sáng vừa ra tù, đến tối đã trộm cắp 4 vụ

Chiều 4-11, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng Phan Xuân Huỳnh (SN 1982, trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, nguồn tin từ Công an huyện Thạch Hà cho hay, sáng 2-11, Phan Xuân Huỳnh vừa chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản và được ra trại.

Đối tượng Phan Xuân Huỳnh

Đến 23h30 cùng ngày, khi đi qua nhà anh Nguyễn Hữu Nam (thị trấn Thạch Hà) thấy sơ hở nên Huỳnh đã đột nhập vào trong lấy trộm một chiếc điện thoại IPhone 6S (trị giá 3,2 triệu đồng) thì bị phát hiện, bị người dân tạm giữ cùng tang vật.

Đối tượng còn khai nhận vừa gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản trước đó.

* Nghi án 2 mẹ con ở Bến Tre bị sát hại

Theo thông tin ban đầu, tối 2-11, Công an xã Tân Thạch nhận được tin báo của người dân có án mạng xảy ra tại nhà bà Bùi Thị Lệ, 48 tuổi, trú tại ấp Tân An Thượng, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.  

Cảnh sát có mặt thì phát hiện bà Lệ và Bùi Lê Hoàng Hồng Ngọc (17 tuổi, con gái của bà Lệ) chết trong nhà. Ngoài sân, công an phát hiện ông Từ Thế Bảo (57 tuổi, chồng của bà Lệ) đang bị thương. Ông Bảo đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Được biết, trước đây bà Lệ và ông Bảo xảy ra mâu thuẫn. Ông Bảo về Tiền Giang sinh sống. Thời gian sau, ông này trở về nhà sống với vợ. Đến tối 2-11 thì xảy ra sự việc.

Bước đầu nghi vấn, ông Bảo sát hại vợ, con rồi tự tử nhưng bất thành.

* Xe khách giường nằm bốc cháy trong đêm

Khoảng 23h45 ngày 4-11, xe khách giường nằm của nhà xe Phương Thái biển kiểm soát Hải Dương chạy trên quốc lộ 18A, hướng Móng Cái – Hạ Long.

Khi đến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, chiếc xe bất ngờ bốc cháy từ khoang chứa đồ rồi lan ra toàn xe. Phát hiện sự cố, hơn 20 hành khách rời xe kịp thời. Nhiều hành khách không kịp mang theo hành lý do để dưới cốp xe.

Hiện trường vụ cháy

Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội, cột khói cao hàng chục mét, nhiều tiếng nổ phát ra.

Khoảng 20 phút sau, 2 xe chữa cháy cùng 20 lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do nội thất bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy nên toàn bộ xe khách đã bị thiêu rụi, chỉ trơ lại khung. Thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân sự việc đang được điều tra.

* Mỹ tìm kiếm thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới bang Kentucky, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này muốn đạt được một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Nga, Trung Quốc và có thể với một số nước khác.

Ông chủ Nhà Trắng lưu ý: "Chúng tôi hiện giờ đang xem xét về việc kiểm soát vũ khí. Chúng tôi đang đàm phán với Trung Quốc và Nga.''

Phát biểu đầy bất ngờ trên của ông Trump sẽ khiến Nga vui mừng trong bối cảnh giới chức ở Moscow trong thời gian vừa qua liên tục nỗ lực trong tuyệt vọng nhằm tìm cách thuyết phục Mỹ ngồi vào bàn đàm phán để tìm kiếm một cơ chế kiểm soát vũ khí sau khi chính quyền của Tổng thống Trump đột ngột rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

* Trung Quốc ủng hộ chính quyền Hong Kong ổn định tình hình đặc khu

Theo Tân Hoa xã, ngày 4-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đang ở Thượng Hải tham dự Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ hai.

Sau khi nghe bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga báo cáo về tình hình bất ổn tại Hong Kong thời gian qua liên quan các cuộc biểu tình bạo lực, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã dẫn dắt chính quyền Hong Kong xử lý vấn đề hoàn toàn đúng nghĩa vụ, quyết tâm ổn định tình hình và cải thiện môi trường xã hội, đề cao nỗ lực của bà cũng như chính quyền Hong Kong. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh chấm dứt bạo lực và hỗn loạn, khôi phục trật tự hiện vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với Hong Kong.