[Audio 05-02-2020] Rải tờ rơi cho vay nặng lãi, nhóm đối tượng bị phạt 30 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Rải tờ rơi cho vay nặng lãi, nhóm đối tượng bị phạt 30 triệu đồng; Cô gái bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về Corona; Đã tìm được 5 hành khách đi cùng người Nhật Bản nhiễm Covid-19; NATO cảnh báo sẽ không rút quân khỏi Afghanistan nếu bạo lực leo thang; Australia ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong do dịch bệnh Covid-19 …

* Rải tờ rơi cho vay nặng lãi, nhóm đối tượng bị phạt 30 triệu đồng

Ngày 4-3, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Chương (40 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) do có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Rạng sáng 3-3, Chương chạy xe máy từ Vĩnh Long sang TP Sa Đéc để rải khoảng 1.000 rờ rơi cho vay tài chính theo hình thức tín dụng đen trên tỉnh lộ 848, đoạn qua xã Tân Khánh Đông. Từ hình ảnh camera, cảnh sát mời Chương về làm việc, tạm giữ thêm 700 tờ rơi khác có nội dung tương tự.

Các đối tượng rải tờ rơi quảng cáo cho vay tài chính bị phạt 10 triệu đồng/người

Cùng về hành vi này, Công an TP Sa Đéc đã xử phạt hành chính Tạ Quang Linh (33 tuổi) và Phạm Văn Mạnh (35 tuổi, cùng quê Hải Phòng) mỗi người 10 triệu đồng do rải 5.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tài chính trên các tuyến đường.

* Cô gái bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về Corona

Ngày 5-3, Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) có quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với một cô gái 25 tuổi, trú tại phường Bắc Hà, vì cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.

Trước đó, tối 3-3, cô gái này đã đăng tải trên mạng xã hội facebook thông tin ở Hà Tĩnh có người bị sốt phải cách ly và có khả năng lây lan cho nhiều người vì vừa đi đám cưới về. Bài viết trên thu hút sự quan tâm của nhiều người kèm theo lời bình luận. Ít giờ sau, cô gái gỡ bỏ bài viết.

Cơ quan chức năng xác định thông tin trên là không đúng sự thật, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận về dịch bệnh Covid-19. Đối tượng cũng thừa nhận, thông tin đăng tải trên mạng xã hội là bịa đặt.

* Đã tìm được 5 hành khách đi cùng người Nhật Bản nhiễm Covid-19

Sáng 5-3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết ngay sau khi nhận thông tin từ Nhật Bản về ca nhiễm Covid-19, TP.HCM lập tức thực hiện việc xác minh danh tính 5 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN814.

Hệ thống phòng dịch đã làm việc khẩn trương để truy tìm 5 hành khách này.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được đưa đi cách ly, máy bay được khử trùng

Rạng sáng nay đã xác minh được 1 hành khách người Việt Nam và người này đã được đưa vào khu cách ly tập trung của thành phố, trong khi người nhà thực hiện cách ly tại nhà.

Thông tin mới nhất từ công an cửa khẩu, 4 hành khách người nước ngoài còn lại đã xuất cảnh trong ngày 4-3, 3 người Pháp về Bangkok, 1 người Úc về nước.

* NATO cảnh báo sẽ không rút quân khỏi Afghanistan nếu bạo lực leo thang

Ngày 4-3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố các lực lượng phương Tây sẽ chỉ rút khỏi Afghanistan nếu Taliban giữ cam kết giảm bớt bạo lực.

Ông Stoltenberg cảnh báo hòa bình là một con đường dài và khó khăn phía trước, nếu Taliban không tuân thủ thỏa thuận, các lực lượng nước ngoài sẽ không rút khỏi đây.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Trong khi đó, Lầu Năm Góc thông báo đã chặn đứng nhiều vụ tấn công mới của Taliban tại Afghanistan.

* Australia ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong do dịch bệnh Covid-19

Sáng 5-3, nhà chức trách y tế bang New South Wales của Australia xác nhận trường hợp tử vong thứ hai và tổng số ca nhiễm virus Sars-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại nước này đã tăng lên 54 người.

Thông báo của cơ quan trên cho biết ca tử vong thứ hai là một cụ bà 95 tuổi đang được chăm sóc tại viện dưỡng lão Dorothy Henderson Lodge.

Tính đến 9 giờ sáng 5-3 (giờ địa phương), ngoại trừ Thủ đô Canberra, các khu vực khác tại Australia đều đã có bệnh nhân nhiễm Sars-CoV-2.

Tổng số ca nhiễm đã tăng 12 người so với cùng thời điểm ngày 4-3. Đa số các ca nhiễm mới đều trở về từ Iran trong khoảng cuối tháng Hai vừa qua.

Số ca nhiễm tại Australia tăng nhanh trong những ngày gần đây, đặc biệt New South Wales ghi nhận 22 ca trong tổng số 54 ca nhiễm trên cả nước.