768 căn nhà ở xã hội "mọc" lại từ khu ký túc xá nghìn tỷ ngủ quên bên cao tốc Pháp Vân

ANTD.VN - Hơn một thập kỷ trơ khung bên cửa ngõ phía Nam Thủ đô, vài chung cư trong khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp vốn ngốn 1.900 tỷ đồng ngân sách đang được khoác lớp áo mới. Các tòa A2, A3 được cải tạo thành nhà ở xã hội cho thuê, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, cung cấp 768 căn hộ. Trước mắt, quỹ nhà này sẽ phục vụ nhu cầu tạm cư của người dân sau giải phóng mặt bằng.

nha-xh-phap-van-3.jpg
Trên diện tích hơn 40.000 m² sát mép nước Yên Sở, sáu khối nhà xếp thành hai cụm, một bên đã đưa vào sử dụng, một bên còn trùm kín lưới công trình. Vị trí này từng được xem là đắc địa khi tựa lưng vào hồ điều hòa, mặt hướng ra tuyến huyết mạch nối trung tâm với các tỉnh phía Nam
nha-xh-phap-van-7.jpg
Tấm biển "Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân" vẫn gắn nguyên trên đầu hồi, nhắc lại công năng ban đầu của công trình khởi công từ năm 2009. Vỉa hè lát đá và phần lòng đường tiếp giáp cao tốc vừa được mở rộng, chỉnh trang, trả lại dáng vẻ ngăn nắp cho cả dải nhà.
nha-xh-phap-van-8.jpg
Ba tòa A1, A5, A6 hoàn thiện và mở cửa từ đầu năm 2015, nhưng khoảng sân rộng phía trong nhiều năm nay vẫn vắng bóng người. Ký túc xá nằm xa nơi học của sinh viên, giá thuê và chi phí sinh hoạt quanh khu lại cao, nên tỷ lệ lấp đầy luôn ở mức thấp, gây lãng phí kéo dài.
nha-xh-phap-van-9.jpg
Nhìn từ trên cao, cả cụm nhà hiện lên như một lát cắt về tiến độ, tòa đã xong, tòa đang phủ lưới, tòa mới dừng ở phần thô. Năm 2024, sau gần một thập kỷ dự án không phát huy hiệu quả, thành phố quyết định chuyển công năng các hạng mục A2, A3, A4 sang nhà ở xã hội.
nha-xh-phap-van-10.jpg
Một khối nhà 19 tầng gần như đã được bọc kín, lớp sơn phủ chống thấm mặt ngoài đang khép lại những khoảng tường loang lổ cuối cùng. Đây là bước hoàn thiện quan trọng trước khi công nhân chuyển vào xử lý phần bên trong căn hộ.
nha-xh-phap-van-5.jpg
Chân công trình vẫn ngổn ngang vật liệu và phế thải chờ dọn, phía sau là trụ sở của đơn vị thi công thuộc lực lượng làm đường quen mặt ở các dự án trọng điểm. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội.
nha-xh-phap-van-11.jpg
Dòng xe nối nhau lao qua nút giao, tấm biển chỉ đường về các tỉnh phía Nam đặt ngay dưới chân tòa nhà. Vị trí cửa ngõ từng là điểm cộng lớn của dự án, nay trở thành lợi thế khi khu nhà bước vào vòng đời thứ hai với vai trò quỹ nhà tạm cư và nhà ở xã hội.
nha-xh-phap-van-12.jpg
Những tấm biển báo tầng sơn đỏ leo dần lên cao, đánh dấu nhịp độ thi công đang được đẩy nhanh trên toàn bộ mặt đứng. Theo kế hoạch, riêng hai tòa A2 và A3 sau cải tạo sẽ bổ sung 768 căn hộ cho thị trường.
nha-xh-phap-van-1.jpg
Chiếc vận thăng lồng chạy dọc thân nhà, đưa vật liệu và thợ lên các sàn còn để trần bê tông. Phần khung đã dựng xong từ lâu, việc còn lại là hoàn thiện nội thất, hệ thống cửa, điện, nước để đạt chuẩn nhà ở xã hội cho thuê.
nha-xh-phap-van-2.jpg
Treo mình trên dây giữa lưng chừng tòa nhà, hai người thợ đưa từng lượt con lăn phủ trắng mặt tường xám. Công đoạn sơn chống thấm được coi là chặng gần cuối, gắn với mục tiêu bàn
giao trong năm nay.
nha-xh-phap-van-4.jpg
Bên trong hàng rào tôn, xe nâng liên tục chuyển gạch và vật liệu ốp lát vào chân công trình. Nhịp vận chuyển hối hả cho thấy phần hoàn thiện bên trong đã song hành cùng việc sơn sửa mặt ngoài.
nha-xh-phap-van-6.jpg
Con đường nội khu vừa lát đá, hàng phượng bung sắc đỏ, vài quán ăn nhỏ đã kịp sáng đèn dưới chân tòa nhà đang thi công. Khi những căn hộ đầu tiên hình thành, chính những gánh hàng và nhịp sinh hoạt thường nhật này sẽ là thứ thổi hơi ấm trở lại cho khối nhà từng bị bỏ quên.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng