Xử nghiêm xe khách "dù"

ANTĐ - Hôm qua 8-9, Trung tá  Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý xe khách Sao Việt BKS 29B: 018.69 chạy “chui”, không có phù hiệu đi tuyến cố định Hà Nội – Lào Cai khi xe này đi vào tuyến phố cấm. 

Xe khách trên do Phan Tiến Sự (SN 1974) ở Bắc Cường, Lào Cai điều khiển. Với những lỗi vi phạm trên, lái xe Phan Tiến Sự bị xử phạt 5 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng. Cũng theo Trung tá Phạm Văn Tuyến, thời gian qua, Đội CSGT số 14 đã xử lý nhiều xe khách lòng vòng đón trả khách, dừng đỗ sai quy định và đi vào đường cấm.

CSGT đã phát hiện, xử phạt 615 trường hợp, tạm giữ giấy tờ 482 trường hợp, phạt tiền hơn 305 triệu đồng, tước giấy phép 68 trường hợp... Thống kê cho thấy, những nhà xe vi phạm được xác định là Sao Việt, Viet Bus...

Riêng với nhà xe Sao Việt, mặc dù đã ký cam kết trong quá trình hoạt động không vi phạm, tuy nhiên, qua công tác trinh sát, đơn vị vẫn phát hiện nhiều xe của hãng này lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng chức năng không thực hiện đúng cam kết. Ít nhất 13 trường hợp xe Sao Việt vi phạm đã bị CSGT xử lý, phạt tiền hơn 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 7 trường hợp.