Xét xử vụ buôn ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Bắc Giang

ANTĐ - Sau 4 ngày làm việc, sáng nay (15-7), phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây “tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy” lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bắc Giang, đã kết thúc với các bản án nghiêm minh nhất dành cho các bị cáo. 

Theo cáo trạng, chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 9-2011 đến tháng 6-2012, đường dây của Nguyễn Tiến Dũng và Lưu Thị Thuần cùng đồng bọn gồm 11 bị cáo đã tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép 223 bánh heroin từ huyện Mộc Châu (Sơn La) về Bắc Giang và các tỉnh lân cận tiêu thụ, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với mỗi bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tử hình đối với 5 bị cáo Nguyễn Tiến Dũng, trú Thái Nguyên; Lưu Thị Thuần, trú Bắc Giang; Sồng A Lư, Tráng A Chu, trú tại Sơn La; Nguyễn Thị Long, trú Bắc Giang. 4 bị cáo Nông Thị Hồi, Phạm Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Lộc và Trần Thị Sáu chịu mức án tù chung thân, 4 bị cáo Nguyễn Thị Thông, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Công Phương, Tạ Văn Hùng cùng chịu mức án 20 năm tù giam.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với số lượng bị cáo lớn cùng khung hình phạt nặng.