Xem xét kiến nghị xử lý hình sự 3 cơ sở "phù phép" thuốc hết hạn sử dụng

ANTĐ - Ngày 10-1, ông Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng Đội quản lý thị trường (QLTT) số 14 - Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, xác định rõ thiệt hại của người tiêu dùng trong vụ việc 3 nhà thuốc tẩy xóa, thay đổi hạn sử dụng trên thuốc. 

“Căn cứ vào mức độ thiệt hại, lực lượng chức năng sẽ xem xét kiến nghị xử lý hình sự” - ông Hoàng Đại Nghĩa thông tin. Trước đó, sáng 9-1, Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an), Đội QLTT số 14 và Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra 3 cửa hàng tân dược tại: số 11A An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ; số 20 Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh và 129 Phúc Xá, đều thuộc quận Ba Đình, Hà Nội của Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1966, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 500.000 đơn vị tân dược các loại (thuốc kháng sinh, thần kinh, thực phẩm chức năng, thuốc cai nghiện...) hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc được chủ hệ thống tẩy, xoá hoặc sửa hạn sử dụng để bán cho bệnh nhân.