Xem xét dấu hiệu giết người hoặc đe dọa giết người trong vụ lô đề

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Cho rằng, ngoài các tội danh bị truy tố, vụ án còn có dấu hiệu của tội giết người hoặc đe dọa giết người nên Tòa án Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án tổ chức đánh bạc.

Theo đó, quá trình nghiên cứu hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử, TAND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xem xét việc có hay không có hành vi về tội “Giết người” hoặc “Đe dọa giết người” đối với bị cáo Phạm Hồng Phương. Đây là vụ án Cướp tài sản, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc xảy ra tại phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong vụ án này, các bị cáo Phạm Hồng Phương (SN 1984), Đặng Thị Ngọc (SN 1985, đều ở Đống Đa), Bùi Quốc Khanh (SN 1982, ở Ba Đình), Trần Kim Thu (SN 1968, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về các tội “Cướp tài sản”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, ngày 3-12-2019, Phạm Hồng Phương cùng Đặng Thị Ngọc tổ chức cho Trần Kim Thu đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề theo tỉ lệ đề là 75% và lô là 22.000 đồng/1 điểm, qua tin nhắn điện thoại di động với tổng số tiền hơn 341 triệu đồng.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Thu thắng hơn 59 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Kim Thu dùng để đánh bạc là hơn 400 triệu đồng. Phương và Ngọc đã chuyển toàn bộ số lô, đề nhận của Thu cho Bùi Quốc Khanh với tỉ lệ đề là 73% và lô là hơn 21.800 đồng/điểm để hưởng tiền chênh lệch hơn 8 triệu đồng.

Thực tế, Phương và Ngọc đã trả cho Khanh 100 triệu đồng trên tổng số 274 triệu đồng phải thanh toán trong quá trình đánh bạc. Sau đó, Bùi Quốc Khanh chuyển lại số lô đề nhận của Phương và Ngọc cho đối tượng tên Thắng “heo” (chưa rõ nhân thân lai lịch) với giá đề là 71,5% và lô là 21.600 đồng/điểm để hưởng lợi hơn 6 triệu đồng...

Do Trần Kim Thu không trả tiền thua lô đề cho Phương, Ngọc theo thỏa thuận nên khoảng 15h ngày 8-12-2019, Phương rủ Khanh đến nhà Thu để đánh và uy hiếp đòi tiền và nếu không trả tiền sẽ ép viết giấy nhận nợ số tiền 282 triệu đồng.

Trước khi đi, Phương chuẩn bị sẵn con dao, 2 lít xăng đựng trong chai nhựa và bọc bên ngoài là chiếc áo dài tay, rồi cho vào túi nilon treo lên xe máy, đồng thời yêu cầu chị Lê Thị Thay (SN 1987, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội - người giới thiệu cho Trần Kim Thu đến gặp Phạm Hồng Phương để đánh bạc) đi cùng nhằm làm rõ quan hệ giữa chị này với Thu.

Khoảng 17h40 cùng ngày, Phương đi xe máy chở Ngọc, Khanh đi xe máy chở vợ là Vũ Hiền Thu, bế theo con trai là Bùi Gia Uy cùng Thay đến nhà Trần Kim Thu ở Cầu Giấy. Đến nơi, Ngọc và Thu bế cháu Uy đứng dưới ngõ.

Trong khi đó, Phương, Khanh, Thay đi lên phòng Thu. Tại đây, Thu khất lần việc trả nợ thì bị Phương cầm cốc thủy tinh ném nhưng không trúng. Phương lấy can xăng đổ 1/3 vào cửa phòng nhà Thu, tay cầm bật lửa dọa đốt nếu không trả tiền thì chị Thay giằng can xăng từ thay Phương ra.

Phương tiếp tục lấy dao, túm lấy Thu đè xuống sàn nhà, dí mũi dao vào cổ thì chị Thay và Khanh can ngăn. Tiếp đến, Phương lấy can xăng hắt vào người Thu. Sau đó, Phương và Khanh bắt Thu viết giấy nợ theo nội dung các đối tượng yêu cầu với số tiền 282 triệu đồng. Cùng ngày 8-12-2019, Trần Kim Thu đến công an trình báo.