WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng 5,3% năm 2013

ANTĐ - Ngày 12-7, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) đã công bố Báo cáo mới nhất cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam.

Theo các chuyên gia WB, đến thời điểm hiện tại, môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam tương đối ổn định, lạm phát ở mức vừa phải (6,7% vào tháng 6-2013). Xuất khẩu tăng ở mức cao, tổng kim ngạch xuất khẩu ước tính tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Báo cáo của WB cũng nhận định rằng, trong khi các cải cách khu vực tài chính-ngân hàng đã giảm thiểu rủi ro hệ thống thì tiến độ cải cách và cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước vẫn chậm. WB cho rằng, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ tăng nhanh hơn vào những quý cuối năm, ước tính sẽ ở mức 5,3% trong năm 2013 và lên mức 5,4% vào năm 2014. 

Tăng trưởng kinh tế chậm có thể tạo sức ép tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khóa, từ đó sẽ tạo áp lực lạm phát. Hơn nữa, lạm phát cả năm 2013 của Việt Nam sẽ chịu tác động của việc tăng lương tối thiểu, việc tăng học phí, giá điện, giá viện phí và cả yếu tố mùa vụ. Dự báo, lạm phát của Việt Nam dự kiến ở mức 8,2% vào thời điểm cuối năm 2013, cao hơn so với mục tiêu dưới 7% của Chính phủ.