Vì bia rượu - em thiệt mạng, anh vào tù

ANTĐ - Thấy người anh họ đang ngồi uống bia, ông H lừ lừ  bước tới và lớn tiếng chửi tục. Nghĩ em họ đã say, Minh chỉ nói vài lời “cảnh cáo”, rồi lại ngồi nhâm nhi tiếp. Nhưng rồi án mạng vẫn xảy ra…

Vì bia rượu -  em thiệt mạng, anh vào tù ảnh 1

Bị cáo Lại Hồng Minh tại phiên tòa 

Trước đơn kháng cáo của Lại Hồng Minh (SN 1957, trú ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), ngày 22-1, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử bị cáo này theo trình tự phúc thẩm về tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết gây hậu quả chết người. Bị hại trong vụ án là ông Ngô Duy H (SN 1959), trú cùng thôn và là em họ của Minh.

Tiến hành phiên xét xử thứ hai, TAND TP Hà Nội làm rõ, chiều 25-6-2015, Lại Hồng Minh đến một quán bia gần nhà ngồi nhậu. Khoảng 19h cùng ngày, giữa lúc bị cáo đang nhâm nhi thì ông Ngô Duy H bước vào và tiến thẳng tới chỗ Minh lớn tiếng chửi tục. Thấy ông H có vẻ đã say, Minh đứng dậy nói vài lời phải trái. Tuy nhiên, ông H vẫn tiếp tục chửi bới với giọng điệu thách thức. Không thể kiềm chế được, Minh đứng dậy tát thẳng vào mặt ông H.

Bất ngờ phải nhận một cái tát như “trời giáng” của anh họ, ông H ngã vật ra đầu đập xuống đất bất tỉnh. “Dạy” em họ một bài học xong, Minh quay vào trả tiền bia rồi đi thẳng. Về phía ông H, sau ít phút nằm bất tỉnh ở quán bia đã được một số người cùng thôn đưa về nhà. Sau đó, gia đình bị hại đưa người thân đến bệnh viện cấp cứu.

Nhưng sau 5 ngày nằm viện, ông H đã tử vong do chấn thương sọ não. Với hành vi gây ra, ngày 25-11-2015, TAND huyện Phú Xuyên đã tuyên phạt Lại Hồng Minh 42 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại khoản 3, Điều 104 - BLHS. Đối với vấn đề dân sự, do đại diện bị hại không đề nghị các cơ quan pháp luật giải quyết nên Tòa án Phú Xuyên không xem xét. 

Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi tát em họ làm nạn nhân ngã đập đầu xuống đất, dẫn đến tử vong như ở phiên tòa sơ thẩm. Thế nhưng, Minh cho rằng mức án mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là quá nghiêm khắc. Vì vậy, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm xem xét và giảm bớt thời gian chấp hành hình phạt tù. 

Sau khi xem xét lại toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm và lời khai nhận tội của Minh tại phiên tòa, HĐXX phúc thẩm khẳng định, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Bởi lẽ, tuy bị cáo có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, song tất cả các tình tiết ấy đều đã được cấp tòa sơ thẩm xem xét và áp dụng.

Do bị cáo là thương binh, nên TAND huyện Phú Xuyên còn áp dụng Điều 47 - BLHS để xử phạt bị cáo với mức án dưới khung hình phạt của tội danh bị đưa ra truy tố. Từ đó, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định giữ nguyên mức hình phạt 42 tháng tù giam đối với Lại Hồng Minh về tội “Cố ý gây thương tích”.