Vận động mạnh gây lạc nội mạc tử cung

ANTĐ - Những người thường xuyên tập thể dục với cường độ mạnh, nếu vẫn giữ nguyên thói quen đó trong kỳ kinh nguyệt, nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung sẽ rất cao do nội mạc tử cung trào ngược vào trong khoang chậu, gây u nang buồng trứng, vô sinh và nhiều căn bệnh khác.

Trong kỳ kinh nguyệt, nội mạc tử cung rụng xuống, vì ống dẫn trứng và khoang bụng thông nhau nên kinh nguyệt có thể vì thế mà qua ống dẫn trứng chảy ngược vào khoang bụng, khiến nội mạc tử cung phân tán ra. Nếu nội mạc tử cung bám lên trứng sẽ không thể đào thải ra ngoài, dần dần hình thành u nang. Sự tồn tại của khối u này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình rụng trứng, một trong những nguyên nhân gây vô sinh.