Tử hình tất cả các đối tượng trong vụ án hơn 20 kilogam ma túy

ANTD.VN - Nhận thùng hàng do người “xe ôm” chuyển đến, Khang lập tức bị bắt giữ quả tang và sau đó những đối tượng liên quan cũng lần lượt sa lưới…

Với kết quả điều tra và sau 1 ngày xét xử, TAND - TP Hà Nội vừa quyết định tuyên phạt Hoàng Minh Văn (SN 1976, trú ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 10 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo Điều 194-BLHS.

Cùng 2 tội danh nêu trên, Phạm Văn Thám (SN 1985, ở xã Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định) lần lượt bị áp dụng hình phạt tử hình và 3 năm tù. Với tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Hữu Khang (SN 1979, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) cũng phải nhận hình phạt tử hình.   

Các bị cáo trong vụ mua bán ma túy bị đưa ra xét xử tại tòa

Tiến hành xét xử Tòa án Hà Nội làm rõ, sáng 26-12-2015, tại khu vực ngõ 281 phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Hữu Khang vừa nhận một thùng caton, bên trong chứa hơn 4.736 gam ma túy tổng hợp, do một người “xe ôm” chuyển đến.

Căn cứ lời khai của người “xe ôm”, cơ quan công an lập tức bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Hoàng Minh Văn. Tại nhà đối tượng này, cơ quan công an thu giữ 1 túi nilon chứa 80,24 gam Ketamin và 365 viên ma túy MDMA.

Cùng thời điểm tại nhà Văn, cơ quan chức năng cũng bắt quả tang Phạm Văn Thám tàng trữ 65 viên ma túy và sau đó thu giữ thêm 1 cân tiểu li dính Methamphetamine tại nhà đối tượng này.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ đầu năm 2015, Thám sang Trung Quốc mua tạp hóa mang về Việt Nam bán thì gặp một đối tượng tên Khởi (người Việt), sống tại Trung Quốc. Qua trao đổi, Khởi và Thám thống nhất lập đường dây đưa ma túy đá vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, mỗi khi Khởi nhận được “đơn hàng”, đối tượng sẽ cất giấu ma túy vào hàng tạp hóa, rồi gửi theo đường ô tô khách về Hà Nội. Ở trong nước, Thám có nhiệm vụ nhận ma túy và liên hệ với khách để giao dịch, theo số điện thoại được cung cấp.

Với phương thức này từ năm 2015 đến khi bị bắt giữ, Thám đã nhiều lần tham gia mua bán tổng cộng  3.000 gam Methamphetamine và 17.150 viên ma túy MDMA. Ngoài ra, còn một số lần mua bán ma túy khác nhưng do không đủ căn cứ nên cơ quan tố tụng không đề cập xử lý.

Tương tự, sau khi tuyển được Thám vào đường dây ma túy “đá” từ Trung Quốc về Việt Nam, Khởi tiếp tục lôi kéo thêm Hoàng Minh Văn làm chân rết tiêu thụ. Vào thời điểm Văn bị tại nhà, Thám vừa được Khởi cử đến để dạy đồng bọn cách thức ngụy trang ma túy và giao dịch.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6 đến cuối tháng 12 - 2015, Văn đã 3 lần mua bán tổng cộng hơn 20.736 gram ma túy “đá” và ma túy tổng hợp. Ngoài ra, ở thời điểm bị bắt, đối tượng này còn tàng trữ hơn 114 gram ma túy.

Đối với Nguyễn Hữu Khang, ngoài lần đặt mua của Khởi gần gần 5.000 gam ma túy tổng hợp và bị bắt quả tang thì trước đó cũng đã mua bán trót lọt 3 kilogam ma túy.

Trước khi áp dụng hình phạt cao nhất đối với cả 3 bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND - TP Hà Nội khẳng định hành vi của Hoàng Minh Văn cùng đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã mua bán số lượng ma túy đặc biệt lớn nên cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.