Truy sát đẫm máu giữa đêm

(ANTĐ) - 50 giang hồ hung khí đầy đủ đã tập kích giết chết 1 người và làm trọng thương 4 người khác và nghi vấn ban đầu là do xuất phát từ nợ nần cờ bạc xuyên quốc gia.

Truy sát đẫm máu giữa đêm

(ANTĐ) - 50 giang hồ hung khí đầy đủ đã tập kích giết chết 1 người và làm trọng thương 4 người khác và nghi vấn ban đầu là do xuất phát từ nợ nần cờ bạc xuyên quốc gia.

Đẫm máu

Vụ truy sát xảy ra vào thời điểm 0h15’ rạng sáng 3/6 tại khu vực lô A, chung cư Tôn Thất Thuyết nằm trên đường Khánh Hội, phường 4, quận 4, TP.HCM đã làm 1 người chết và 4 người khác bị thương. Ngay rạng sáng cùng ngày các trinh sát thuộc đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

Nhiều người dân ở chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4 xác nhận, tổ chức vụ truy sát giết người có khoảng 50 đối tượng tay lăm lăm nhiều loại hung khí

Nhiều người dân ở chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4 xác nhận, tổ chức vụ truy sát giết người có khoảng 50 đối tượng tay lăm lăm nhiều loại hung khí

Theo thông tin ban đầu, đêm 2/6 Hồ Giang Tín Nghĩa (tự Dũng “đô”, SN 1972, ngụ lô A chung cư Tôn Thất Thuyết) đi dự đám tang của một người quen tại quận 4 về. Sau đó nghĩa rủ 2 người cháu ruột (gọi Nghĩa bằng cậu) là Trần Giang Thông Thái, Trần Thanh Tuấn cùng khoảng 6 – 7 người bạn khác nhậu ngay tại khu vực bên dưới lô A chung cư Tôn Thất  Thuyết.

Được khoảng 1 giờ, lúc đó khoảng 0h15’ rạng sáng 3/6, bàn nhậu đang xôm tụ thì những người trong bàn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, khi có đến hàng chục xe gắn máy gầm rú ập đến. Chưa kịp hiểu chuyện gì những người trong bàn nhậu chứng kiến hàng chục thanh niên xuống xe rút hung khí gồm nhiều loại như: dao, mã tấu tự chế, tuýp sắt, kiếm Nhật, cây xăm gạo… tấn công. Những người đang ngồi nhậu mạnh ai nấy tìm đường thoát thân.

Tuy nhiên trong lúc bỏ chạy, Nghĩa thấy 2 ngườu cháu ruột là Thái và Tuấn bị nhóm đối tượng vây hãm, chém nhiều nhát vào tay, chân nên phải quay lại giải cứu. Nhưng chính Nghĩa cũng bị rơi vào ổ phục kích. Bị chém nhiều nhát vào sau đầu, lưng, bả vai nhưng Nghĩa đã tháo chạy trên đường Khánh Hội thì vẫn bị truy đuổi theo sau. Lúc này Nghĩa chạy vòng ra sau chung cư để tìm đường lên cầu thang nhưng tại đây 3 hướng đã bị khoảng 50 đối tượng lăm lăm hung khí vây hãm. Nhiều người dân xác nhận ước chừng có khoảng 50 đối tượng tham gia vụ truy sát trên.

Khi tháo chạy đến trước nhà số 016 lô A chung cư Tôn Thất Thuyết, Nghĩa bị vấp ngã. Liền sau đó hàng chục đối tượng lao vào miệng hò hết giết, còn tay dùng hung khí đâm chém loạn xạ. Ngay sau khi nhóm giang hồ kéo đi khỏi hiện trường, người dân mới dám ló đầu ra khỏi nhà đưa nhưng người bị thương đi cấp cứu; nhưng Nghĩa đã tử vong và 4 người khác hiện đang điều trị tại bệnh viện

Vỏ bao kiếm các đối tượng giang hồ vứt tại hiện trường.

Vỏ bao kiếm các đối tượng giang hồ vứt tại hiện trường.

Nợ cờ bạc?

Được biết trưa 3/6 thi thể của Nghĩa được chuyển về nhà tại lô A chung cư Tôn Thất Thuyết để an táng. Trong các trường hợp bị thương, có nạn nhân Thái đang bị nguy kịch.

Nhiều nguồn thông tin cho hay, Nghĩa cũng là một giang hồ có số má tại địa bàn quận 4 với biệt danh Dũng “đô”. Theo một số tay giang hồ, nghề nghiệp chính của Nghĩa chính là đòi nợ thuê, 1 đại lý thứ cấp của 1 đường dây cá độ bóng đá… ngoài ra nhiều hoạt động như cờ bạc, đá gà… đều có sự tham gia của Nghĩa.

Nhiều giang hồ thân thiết với Nghĩa tiết lộ, có khả năng vụ truy sát giết người dã man nói trên là xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần tiền bạc của giới giang hồ. Cụ thể thời điểm 1 tháng trước khi xảy ra án trên, mà đỉnh điểm là cách đây 1 tuần do nợ nần tiền bạc nên một nhóm giang hồ ở quận 4 và quận 7 kéo sang để tìm Nghĩa nói chuyện phải quấy nhưng sau đó 2 bên đã giảng hòa với nhau.

Cũng có nguồn thông tin khác cho rằng, nguyên nhân là Nghĩa có mối quan hệ làm ăn trong đường dây cờ bạc xuyên quốc gia do một số người Đài Loan (TQ) hiện đang lưu trú tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, quận 7 điều hành. Có thể mâu thuẫn tiền bạc nên các giang hồ ngoại đã điều động nhưng tay chân ở khắp các địa bàn quận 4, 7 và 1 tìm đến lấy mạng Nghĩa như nói trên.

Được biết ngay sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã đưa vào tầm ngắm 1 số đối tượng nghi vấn và hiện đang tiến hành truy xét, bắt giữ. Hiện nguyên nhân vụ án cũng đang được điều tra lm2 rõ.

ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin về vụ trọng án này.

Duy Kiên