Truy lùng nhóm ‘sát thủ’ chém dập đôi bàn chân kẻ ‘dám" thách thức chủ quán karaoke

ANTD.VN - Đang điều khiển xe máy đi cùng bạn gái, H. bị 1 chiếc xe ô tô cố tình húc văng ra đường. Ngay sau đó là trận đòn hội đồng bằng chân tay và hung khí.

CQĐT Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ ngày 18-12 đã cơ bản hoàn tất điều tra vụ chém người hết sức manh động xảy ra trên địa bàn, mà nhóm hung thủ và nạn nhân đều là “dân số má”.

Các đối tượng chính trong vụ án

Kết quả điều tra xác định, đêm 2-10, Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên bất tỉnh trên vũng máu. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, ghi nhận thương tích nghiêm trọng của nạn nhân với đôi bàn chân bị chặt nát. Danh tính nam thanh niên được xác định là Vũ Mạnh H. (SN 1994, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ).

Theo tường trình của nạn nhân, khoảng 22h30 cùng ngày, trong khi cùng bạn gái đi xe máy đến đoạn đường Trường Chinh, thuộc phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, H. đã bị một chiếc xe ô tô từ phía sau va, khiến cả xe và người đổ vật ra đường.

Cú đâm va này hoàn toàn có chủ định bởi ngay sau đó, một nhóm đối tượng bịt gần kín mặt mang theo hung khí từ trên xe ô tô nhào xuống. H. cùng bạn gái sợ quá bỏ chạy, nhưng được một quãng, nam thanh niên vấp ngã. Trận đòn tấn công hội đồng bằng hung khí, tay chân đã khiến H. bị trọng thương, được vào bệnh viện cấp cứu và về sau đã phải cắt bỏ một phần chân trái với tỷ lệ thương tích lên đến 90%.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Vũ Mạnh H. có 3 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Trong cuộc sống, nạn nhân có mâu thuẫn với nhiều người. Vì thế, việc xác định cụ thể mâu thuẫn nào, với ai là nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát manh động trên không hề đơn giản.

Sau gần 10 ngày khẩn trương điều tra, dựng và sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn, ban chuyên án với sự tham gia của lực lượng CSHS Công an tỉnh, Công an thị xã Phú Thọ… đã tập trung vào một đối tượng nghi vấn là chủ quán karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Người này từng mâu thuẫn trong làm ăn với nạn nhân Vũ Mạnh H; và theo đám “anh chị” ở khu vực này, H. từng thách thức, khiêu chiến chủ quán karaoke.

Đi sâu xác minh nghi can này, ban chuyên án từ đó đã làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án, gồm: Lê Mạnh Thắng (tức Thắng đen - SN 1986, trú tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ); Vũ Ngọc Linh (SN 1986) và Trần Ngọc Dũng (SN 1980), cùng trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ.

Ba tên này đều có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó Thắng “đen” có tiền án về tội Giết người, bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 15 năm tù giám. Đối tượng Trần Ngọc Dũng cũng vừa “trả” xong bản án 17 năm tù, còn Vũ Ngọc Linh cũng có 1 tiền án 12 năm tù về tội Giết người.

Theo nguồn tin trinh sát, sau khi xảy ra vụ chém trọng thương Vũ Mạnh H., các đối tượng Thắng, Linh, Dũng cùng đột nhiên vắng mặt khỏi địa phương. Đáng chú ý, nghi can Thắng có “cổ phẩn” với chủ quán karaoke đang mâu thuẫn với nạn nhân H.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ban chuyên án đã truy tìm và triệu tập Thắng “đen” đến làm việc. Ngày 28-10, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mạnh Thắng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Lời khai ban đầu của Thắng thể hiện, do mâu thuẫn trong làm ăn với Vũ Mạnh H. nên Thắng nảy ý định dằn mặt đối thủ. Biết “bản lĩnh” của H. nên cuối tháng 9-2018, Thắng tìm gặp Trần Ngọc Dũng và Vũ Ngọc Linh để nhờ tham gia.

Khoảng 21h ngày 21-10, phát hiện Vũ Mạnh H. đang ngồi ăn tại một quán nhậu thuộc phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, Thắng đã cùng Dũng, Linh và một số đối tượng đi ô tô mang theo hung khí kéo đến. Tuy nhiên, khi nhóm Thắng đến nơi thì H. vừa di chuyển. Quyết không buông tha, Thắng cùng đồng bọn điều khiển ô tô tìm kiếm quanh khu vực thị xã, cho đến khi gặp được H. tại đường Trường Chinh.

Ngoài Thắng, Linh và Dũng, cơ quan Công an còn xác định 2 đối tượng có mặt trên xe ô tô là Lê Huy Bình (SN 1981, trú tại phường Thanh Vinh) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1979, trú tại thị xã Phú Thọ).

Từ lời khai của Thắng và các tài liệu thu thập, CQĐT sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Linh và Trần Ngọc Dũng.