Trung Quốc thua tâm phục Indonesia ở chung kết cầu lông Thomas Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển cầu lông Indonesia trở lại ngôi vị số 1 giải cầu lông danh giá Thomas Cup sau khi đánh bại đương kim vô địch Trung Quốc với tỉ số thuyết phục 3-0 ở chung kết, tối 17-10.
Đánh bại ĐKVĐ Trung Quốc, tuyển cầu lông Indonesia trở lại ngôi số 1 Thomas Cup sau 19 năm

Đánh bại ĐKVĐ Trung Quốc, tuyển cầu lông Indonesia trở lại ngôi số 1 Thomas Cup sau 19 năm

Trận chung kết đồng đội nam Thomas Cup 2021 giữa Indonesia vs Trung Quốc mở màn bằng trận đơn nam Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) vs Lu Guang Zu (Trung Quốc).

Tay vợt hạng 5 thế giới của Indonesia sau khi thua séc đầu với tỉ số 18-21 ngược dòng thành công nhờ chiến thắng 21-14, 21-16 ở hai séc kế tiếp.

Trận đánh đôi sau đó thậm chí còn dễ dàng hơn với Indonesia khi hay tay vợt Fajar Alfian và Rian Ardianto thắng chóng vánh cặp đội He Ji Ting và Zhou Hao Dong lần lượt 21-12 và 21-19.

Ở trận đơn nam quyết định, tay vợt số 7 thế giới Jonatan Christie của Indonesia đã hoàn thành nhiệm vụ khi hạ đối thủ hạng 65 thế giới Li Shi Feng (Trung Quốc) với tỉ số 2-1 (21-14, 18-21, 21-14), qua đó giúp đội nhà thắng chung cuộc 3-0.

Với kết quả này, cầu lông nam Indonesia trở lại ngôi vị số 1 giải Thomas Cup uy tín sau 19 năm (lần vô địch gần nhất 2002), đánh bại thế thống trị của cầu lông Trung Quốc với 10 chức vô địch trong những năm gần đây.

Tuy nhiên nếu tính bề dày thành tích, Indonesia là đội tuyển nhiều lần đăng quang Thomas Cup nhất với tổng cộng 14 lần (trước đó vào các năm 1958, 1961, 1964, 1970, 1971, 1973, 1976, 1979, 1984, 1994, 1996, 1998, 2000 và 2002).