'Giải cứu' vận động viên bằng các cuộc thi khép kín

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng cục TDTT cho biết sắp tới sẽ thí điểm tổ chức một số giải thi đấu thể thao theo hình thức khép kín để vận động viên (VĐV) duy trì, nâng cao trình độ, phục vụ các giải quốc tế, đặc biệt là SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào năm sau.
VĐV cần được duy trì tập luyện và thi đấu cọ xát để nâng cao trình độ

VĐV cần được duy trì tập luyện và thi đấu cọ xát để nâng cao trình độ

Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam khiến hoạt động thể thao "tê liệt", nhiều VĐV trọng điểm không được tập luyện ở điều kiện bình thường trong thời gian dài, không thi đấu cọ xát dẫn đến lo ngại ảnh hưởng tiêu cực tới thành tích thi đấu.

"Thi đấu là phương pháp tốt nhất để nâng cao trình độ VĐV. Việc nghỉ thi đấu quá dài sẽ ảnh hưởng thành tích thi đấu các giải trong tương lai", Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn nhấn mạnh.

Trước tình hình này, theo ông Phấn, ngành thể thao đã đề xuất tổ chức thí điểm các giải thể thao theo hình thức khép kín.

"Tuy hình thức không giống hệt như quy tắc "bong bóng" của bóng đá vì một giải đấu có nhiều đội, nhiều thành phần tham gia khác với một trận bóng đá chỉ có 2 đội, nhưng về nguyên tắc vẫn phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Đặc biệt là yêu cầu CDC địa phương phải thực hiện đúng, đủ các quy định, yêu cầu phòng dịch của trung ương và địa phương đó", ông Phấn cho biết.

Theo người đứng đầu Tổng cục TDTT, việc thí điểm này dự kiến sẽ bắt đầu ngay từ trung tuần tháng 10 với các môn karate, đua thuyền hoặc cầu lông. Nếu thí điểm thành công sẽ nâng số lượng các giải đấu cho các môn khác. Song song với đó, một số đội tuyển sẽ đi nước ngoài tập huấn, chuẩn bị cho SEA Games 31.