Báo Thái thất vọng vì xếp sau Philippines, Indonesia ở Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Chúng ta dự đoán có ít nhất 3 HCV từ 41 VĐV thi đấu 16 môn, nhưng chung cuộc chỉ có 1 HCV, lần đầu tiên kể từ Olympic Sydney 2000 tụt xuống hạng 3 khu vực Đông Nam Á", tờ SMMsport bày tỏ thất vọng.

Olympic Tokyo 2020 đã kết thúc vào tối 8-8, với ngôi số 1 toàn đoàn thuộc về Mỹ (39 HCV). Ở khu vực Đông Nam Á, Philippines bất ngờ dẫn đầu với cùng 1 huy chương vàng nhưng nhiều hơn Indonesia và Thái Lan về số huy chương bạc.

Theo đánh giá của tờ SMMsport, kết quả của đoàn thể thao Thái Lan không xứng với kỳ vọng.

Thể thao Thái Lan kỳ vọng 5 nhưng chung cuộc chỉ có 1 huy chương vàng Olympic Tokyo (Ảnh: SMMsport)

Thể thao Thái Lan kỳ vọng 5 nhưng chung cuộc chỉ có 1 huy chương vàng Olympic Tokyo (Ảnh: SMMsport)

"Kể từ khi giành huy chương đồng tại Olympic 1976, Thái Lan chưa bao giờ thiếu huy chương ở đấu trường này. Và quan trọng, chúng ta đã đứng đầu Đông Nam Á từ rất lâu kể từ Olympic 2000, nhưng lần này lại tụt xuống vị trí thứ ba, sau Philippines và Indonesia", tờ báo của Thái Lan viết.

"Trước đó, chúng ta đã dự đoán sẽ có ít nhất 3 huy chương vàng trong tổng số 41 VĐV ở 16 môn thi tại Olympic Tokyo. Cơ quan phát triển VĐV thể thao xuất sắc quốc gia thậm chi còn kỳ vọng giành 3-5 huy chương vàng từ 5 môn thi là taekwondo, quyền Anh, golf, bắn súng và cầu lông. Nhưng rốt cuộc, chỉ có thể giành 1 huy chương vàng".

Tại Đông Nam Á, Thái Lan là nền thể thao giàu thành tích nhất ở Olympic với tổng cộng 10 huy chương vàng từ trước tới nay, bao gồm cả tấm HCV của nữ võ sỹ taekwondo Panipak tại Olympic Tokyo.

Thể thao Đông Nam Á sa sút tại Olympic

Ở Thế vận hội Tokyo, thể thao Đông Nam Á giành tổng cộng 3 HCV, chia đều cho Philippines, Indonesia và Thái Lan.

Kết quả này kém hơn Olympic Rio 5 năm trước, với tổng cộng 5 HCV. Số quốc gia giành huy chương cũng giảm từ 6 xuống 4, trong đó, đoàn Việt Nam - từng có VĐV Đông Nam Á đầu tiên vô địch bắn súng Olympic Rio, và đoàn Singapore - từng có VĐV Đông Nam Á đầu tiên vô địch môn bơi ở Rio, trắng tay ở kỳ Olympic này.