Triệt xóa đường dây sản xuất ma túy cực lớn ở TP.HCM

ANTD.VN - Triệt phá đường dây sản xuất, phân phối ma túy tổng hợp do Minh cầm đầu, Công an thu giữ hơn 4.000 viên thuốc lắc cùng nhiều thiết bị máy món, hóa chất phục vụ cho việc sản xuất ma túy.

Ngày 2-6-2018, đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt xóa 1 đường dây sản xuất ma túy tổng hợp cực lớn trên địa bàn.

Ông trùm  ma túy Minh  đã bị bắt giữ.

Đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Đặng Hoàng Minh (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp) .

Theo điều tra ban đầu, gần đây thông qua công tác quản lý địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ khác, các trinh sát của đội Hình sự đặc nhiệm phát hiện đối tượng Minh có dấu hiệu cung cấp thuốc lắc số lượng lớn cho các dân chơi và đại lý trên địa bàn nên âm thầm theo dõi mọi hoạt động của đối tượng. Qua quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện ông trùm này thuê căn nhà trên đường DN 8, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, để làm nơi sản xuất ma túy.

Sau khi chế tạo thành phẩm, Minh đêm số hàng cất giấu trong 1 số khách sạn thuê để chờ phân phối cho các dân chơi và đại lý.

Hàng ngàn viên nén tạo thành phẩm chuẩn bị tung ra thị trường.

Trinh sát thu thập đầy đủ chứng cứ nên tiến hành triệt xóa đường dây sản xuất ma túy này. Tối 31/5, Minh điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp thì bị các trinh sát áp sát bắt giữ.

Từ lời khai của Minh, Công an nhanh chóng khám xét 1 căn phòng trong khách sạn trên đường số 14, phường 8, quận Gò Vấp, thì phát hiện ngay lỗ thông gió trong nhà vệ sinh cất giấu 1.000 viên ma túy

Ma túy tổng hợp các loại trong nhà của ông trùm.

Khám xét căn nhà Minh thuê ở trên đường DN 8, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp, nhiều máy móc công cụ sử dụng cho việc sản xuất ma túy như: máy ép, máy khoan, 2 thùng phế phẩm ma túy, thau kim loại... Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.