Triệt phá đường dây buôn ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An tiêu thụ

ANTĐ -Công an thành phố Vinh, Nghệ An vừa bắt khẩn cấp 4 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin, 220 viên ma túy tổng hợp và 200 gam ma túy đá.
Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, phát hiện một đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các đường tiểu ngạch ở cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Công an thành phố Vinh đã lập chuyên án 513M để triệt phá đường dây ma túy này. 
Vào lúc 2h sáng 28-7, một tổ công tác mật phục trên đường Đặng Thái Thân, thành phố Vinh đã bắt khẩn cấp Trần Bảo Danh, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, thu giữ tại chỗ 1 bánh heroin. Cùng lúc đó, một tổ công tác khác ập vào bắt Đậu Đình Long trú tại xóm 3, Hưng Chính, TP. Vinh, khám xét và thu 1 bánh heroin tại nhà riêng. Tiếp đó, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Thị Thảo trú tại khối 2, phường Đội Cung, thu được 220 viên thuốc lắc, 200 gam ma túy đá và Đậu Đình Đông trú tại xã Thanh Thủy, Thanh Chương, thu giữ một số tài liệu liên quan đến đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trong thời gian qua đã mua hêrôin tại nhà Đậu Đình Đông, chia nhỏ để bán lẻ lại cho các đại lý ở thành phố Vinh và Hà Tĩnh. Các đối tượng Đậu Đình Đông, Đậu Đình Long và Nguyễn Thị Thảo đều đã có tiền án về hình sự, ma túy, riêng Nguyễn Thị Thảo, từng bị tòa án tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù về tội mua bán ma túy nhưng được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ. 

Hiện chuyên án đang được Công an thành phố Vinh tiếp tục mở rộng điều tra.