Trên đường áp giải phạm, đặc nhiệm tóm gọn tên cướp

ANTĐ -Phát hiện thanh niên khả ghi, mặc dù đang áp tải hai kẻ trộm, nhưng các trinh sát đặc nhiệm chia nhau hành động và tóm gọn đối tượng khi hắn thực hiện hành vi cướp điện thoại của một cô gái.

Vụ việc xảy ra chiều 23-10, các trinh sát đặc nhiệm công an TP Hồ Chí Minh, đang áp giải hai tên trộm Nguyễn Văn Qúy (28 tuổi) và Trần Doãn Hưng (36 tuổi) cả hai cùng ngụ Nghệ An, về công an xã Phong Phú (Bình Chánh) để lập hồ sơ xử lý.

Đang lưu thông trên quốc lộ 50 (đoạn qua địa phận xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) thì phát hiện một thanh niên với nhiều biểu hiện nghi vấn, chạy xe nẹt pô với tốc độ cao và liên tục đảo mắt tìm “mồi”.

Ngay sau đó, tổ trinh sát đặc nhiệm chia nhau hành động, một nhóm tiếp tục di lý hai đối tượng trộm về trụ sở công an xã Phong Phú, nhóm còn lại bám đuổi theo thanh niên khả nghi.

Tên cướp và tang vật

Không ngoài dự đoán, khi chạy được một đoạn ngắn trên đường quốc lộ 50, đối tương thanh niên phát hiện một thanh niên khác đang nghe điện thoại liền áp sát, giật lấy chiếc điện thoại và định tháo chạy.

Ngay lập tức, các trinh sát lao tới vây bắt, nhưng bị tên cướp manh động rút kéo ra đâm trả. Tuy nhiên hành động liều lĩnh của đối tượng cướp đã bị các trinh sát khuất phục, các trinh sát lần lượt tước vũ khí của đối tượng rồi khống chế, di lý về trụ sở công an xã Bình Hưng.

Tại đây, tên cướp khai Đỗ Văn Dậu (43 tuổi, ngụ Bình Chánh). Dậu có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, mới ra tù năm 2012.

Trước đó, khoảng 9h (cùng ngày), trong lúc tuần tra qua khu vực xã Phong Phú (Bình Chánh),  tổ trinh sát đặc nhiệm hình sự công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hai thanh niên đi trên xe máy có dấu hiệu "tìm mồi" nên bám đuôi.

Hai tên trộm xe

Đến khoảng 12h, cùng ngày (tức sau 3 giờ đeo bám- PV) khi đến chung cư Phú Mỹ, hai thanh niên phát hiện xe máy của chị Lê Thị Nhãn (29 tuổi) đang dựng bên đường nên đã tấp xe vào, một đối tượng dùng đoản phá khóa xe rồi tẩu chạy.

Các sinh sát phải truy đuổi hàng chục km, đến khu vực đường Nguyễn Trãi (quận 5) mới tóm gọn được hai đối tượng dẫn giải về trụ sở công an xã Phong Phú (Bình Chánh) để lập hồ sơ xử lý.

Tuy nhiên trên đường đi thì các đặc nhiệm tiếp tục phát hiện và bắt giữ đối tượng cướp như trên.

Hiện các đối tượng đang được lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi gây án.