Trao đổi, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Đoàn

ANTD.VN - Ngày 19-5, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 và tọa đàm, trao đổi nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Đại tá Nguyễn Văn Diện - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ dự và chỉ đạo hội nghị. 

Nửa nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác của Đoàn đề ra; công tác tuyên truyền, vận động và các hoạt động của Đoàn đã được triển khai hiệu quả; các phong trào thanh niên xung kích được phát huy góp phần quan trọng vào kết quả những năm vừa qua của Bộ Tư lệnh CSCĐ; công tác xây dựng Đoàn - Đoàn tham gia xây dựng Đảng đã có chất lượng và bài bản hơn.

Đại tá Nguyễn Văn Diện, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh CSCĐ và Thiếu tá Trần Trọng Nguyên, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an trao Quyết định công nhận Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tại Hội nghị, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cơ sở trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng đã thảo luận, trao đổi nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ đoàn các cấp gắn với Quy chế cán bộ đoàn.

Đồng chí Đậu Bá Tuấn - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, chia sẻ và cũng đã đưa ra ý kiến, giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế mà công tác đoàn và phong trào đoàn thanh niên đang gặp phải.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Diện đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ. Đồng thời yêu cầu Đoàn thanh niên và các đơn vị cơ sở cần khắc phục một số mặt hạn chế, trong thời gian tới cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền như: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác nghiên cứu học tập và huấn luyện; tạo môi trường cảnh quan trong đơn vị mình công tác.

Cũng tại hội nghị Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã  trao quyết định của Đoàn thanh niên Bộ Công an công nhận Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ, nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho 9 đồng chí Bí thư đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.