Tống tiền, cưỡng dâm cưỡng dâm người yêu cũ

(ANTĐ) - Chiều 1/6, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Ngô Văn Bảy (25 tuổi ngụ ấp Thuận Tây, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An, tạm trú đường số 13, khu phố 5, phường Tam Bình,Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra xử lý về các hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “cưỡng dâm”.

Tống tiền, cưỡng dâm cưỡng dâm người yêu cũ

(ANTĐ) - Chiều 1/6, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Ngô Văn Bảy (25 tuổi ngụ ấp Thuận Tây, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An, tạm trú đường số 13, khu phố 5, phường Tam Bình,Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra xử lý về các hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “cưỡng dâm”.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, do làm chung tại 1 công ty trang trí nội thất ở quận 2, TP.HCM nên đầu năm 2009 giữa Bảy và chị P (SN 1988, ngụ quận 12, TP.HCM) có mối quan hệ tình cảm nam nữ.

Ngày 29/8/2010 chị P có hỏi mượn của Bảy số tiền 30 triệu đồng để lo công việc riêng. Lúc này Bảy không có tiền nhưng dẫn chị P về quê để giới thiệu người yêu với gia đình và mặt khác là mượn vàng của chị Ngô Thị Ngọc L (28 tuôi, là chị ruột của Bảy) mang bán, rồi đưa cho chị P mượn 30 triệu đồng.

Ngày 21/11/2010 chị P đã hoàn trả cho Bảy số tiền 30 triệu đồng. Tuy nhiên do lúc này giá vàng tăng, Bảy không đủ tiền để mua vàng trả lại cho chị L, nên đã bàn bạc với P bù thêm 10 triệu đồng. P đồng ý, yêu cầu chờ thêm một thời gian nữa có tiền thì sẽ bù.

Bất ngờ đến đầu tháng 5/2011, P thông báo là chia tay Bảy để chuẩn bị đi lấy chồng. Nghe tin này Bảy tức giận và nuôi ý định “trả thù”. Đến ngày 15/5, Bảy dùng số điện thoại của mình nhắn tin vào số ĐTDĐ của P, buộc P chi 40 triệu đồng. Trong đó, 10 triệu đồng là để bù vào khoản mua vàng trả lại cho chị L, còn 30 triệu đồng là chi phí P mua “sự tự do” trước khi bước sang ngang. Bảy còn hăm dọa, nếu chị P không đáp ứng yêu cầu này thì P và gia đình sẽ xảy ra chuyện, tin nhắn có nói rõ rằng “có 4 quan tài để dành làm đám tang cho người thân”.

Đến 16h chiều 25/5, chị P hẹn Bảy đến gặp tại một địa điểm trước chợ đầu nối Nông sản Thủ Đức để thương lượng. Tại đây Bảy chở chị P đến khách sạn M.X gần đó và ép người phụ nữ này quan hệ tình dục. Sau khi thỏa mãn, Bảy ra điều kiện buộc chị P phải chi số tiền 40 triệu đồng vào hạn cuối là ngày 31/5. Do quá hoàng sợ nên chị P đã có đơn tố giác gửi đến đội CSD9T tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Thủ Đức.

16h chiều 31/5 chị P mang trước số tiền 16 triệu đồng đến khu vực chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức để đưa cho Bảy. Khi đối tượng này vừa nhận tiền xong thì các trinh sát công an quận Thủ Đức ập vào bắt quả tang. Bước đầu Bảy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên. Hiện vụ án đang được công an quận Thủ Đức mở rộng điều tra.

Duy Kiên