Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước

ANTĐ - Ngày 25-3-2016, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết lịch sử, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp Bộ đề tài chính "Tổng kết lịch sử Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)”.

Dự hội nghị có Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng; Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) tổng kết lịch sử Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, các thành viên trong BCĐ; các thành viên Hội đồng nghiệm thu,…

 Toàn cảnh hội nghị

"Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)" là công trình khoa học có phạm vi và quy mô lớn đã được nghiên cứu trong 3 năm gồm 1 đề tài chính, 14 đề tài nhánh, 10 chuyên đề độc lập và 65 đề tài tổng kết của công an các đơn vị, địa phương, Cảnh sát PCCC Hà Nội, Hải Phòng...

Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo, Ban nghiên cứu đã tuân thủ nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đảm bảo các quy trình khoa học trong nghiên cứu Tổng kết, đặc biệt chú trọng vào các cuộc tọa đàm, hội thảo, xin ý kiến Ban chỉ đạo và các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử, các lão thành Cách mạng ở cả 3 khu vực Bắc, Trung, Nam và các nhà khoa học ngoài lực lượng CAND.

Công trình đã tái hiện, khắc họa sinh động, khoa học quá trình công tác, chiến đấu, trưởng thành cùng những chiến công tiêu biểu, đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong từng giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Các thông tin và số liệu được sử dụng trong đề tài có độ tin cậy cao, ngôn ngữ trong sáng, lành mạnh, trình bày khoa học, bố cục hợp lý.

Đề tài cũng đã nêu ra 3 điểm, 4 tính chất của sự nghiệp bảo vệ ANTQ, những đóng góp quan trọng và vai trò của lực lượng CAND trong thời kỳ này.

Tại hội nghị, công trình được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và đạt 100% số phiếu đánh giá là công trình xuất sắc.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu
 tặng hoa chúc mừng Ban nghiên cứu tổng kết đề tài

Biểu dương sự cố gắng, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của tập thể Ban nghiên cứu tổng kết cũng như sự đóng góp công sức, trí tuệ của các nhân chứng lịch sử, các cán bộ công an lão thành vào thành công của công trình khoa học, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Ban nghiên cứu tổng kết đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng công trình cả về nội dung và hình thức; đồng thời tổ chức biên tập, xuất bản sách, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, giảng dạy trong và ngoài lực lượng.

Các đại biểu trong Hội đồng nghiệm thu, Ban Chỉ đạo tổng kết lịch sử Bộ Công an,
Ban nghiên cứu tổng kết đề tài chụp ảnh lưu niệm

Sau khi được ban hành thì đây chính là cuốn cẩm nang và tài liệu học tập chính trị giúp cho mỗi cán bộ chiến sỹ CAND hiểu rõ hơn về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an qua các thời kỳ, từ đó ra sức học tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.