Tóm gọn tên trộm xe đạp điện đang trên đường tẩu thoát

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị này vùa phối hợp cùng Công an phường Khương Trung bắt giữ một đối tượng chuyên trộm cắp xe đạp điện trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện một đối tượng nghi vấn chuyên trộm cắp xe đạp, xe máy điện, thường xuyên xuất hiện trên địa bàn. Hai đơn vị đã tổ chức lực lượng phục kích đối tượng.

Đến khoảng 12h30 ngày 16-7, tổ công tác phát hiện đối tượng đang đi trên chiếc xe đạp điện trên địa bàn phường Khương Trung. Đối tượng vừa lái xe với tốc độ nhanh, vừa ngó trước ngoảnh sau  như đang quan sát xem có người đuổi theo hay không. Xác định đối tượng vừa gây án xong, các trinh sát đã bao vây, chốt chặn, tóm gọn đối tượng này.

Đối tượng Linh một mình gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy, xe đạp điện
trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Một số tang vật xe máy, xe đạp điện được cơ quan điều tra thu hồi

Tại cơ quan Công an, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Ngọc Linh, sinh năm 1985, hiện đang trú tại tổ 14, cụm 3A phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân.

Đối tượng Linh khai nhận đã gây ra 7 vụ trộm cắp xe đạp, xe máy điện trên địa bàn. Để lấy trộm được tài sản, Linh đã mang theo các loại kìm cắt, xà cầy, tua vít và vam phá khóa xe đạp điện để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng này từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản; tàng trữ, sử dung ma túy.

Theo như Linh khai, mỗi chiếc xe máy, xe đạp điện trộm cắp được, đối tượng đem đi “gạ gẫm” người đi đường để bán với giá từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/xe.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố.