[Tin nhanh tối 6-12-2020] Vụ học sinh viết thư tuyệt mệnh: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng, Hiệu phó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Vụ học sinh viết thư tuyệt mệnh: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng, Hiệu phó; Phát hiện thi thể người đàn ông gây ra 2 vụ nổ súng liên tiếp ở Quảng Nam; Đã rõ danh tính tài xế ô tô rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người; EU viện trợ 3,45 triệu USD giúp Campuchia ứng phó dịch Covid-19; Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia bị bắt với cáo buộc tham nhũng; Bạo lực bùng phát ở Paris.

Vụ học sinh viết thư tuyệt mệnh: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng, Hiệu phó

Liên quan đến thông tin học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử, trưa 6-12-2020, bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, cho biết Sở đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng trường này là ông Nguyễn Việt Hùm và bà Nguyễn Ngọc Hạnh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 7-12.

Nỗi buồn của cha mẹ học sinh. Ảnh: VOV

Nỗi buồn của cha mẹ học sinh. Ảnh: VOV

Trước đó, sáng 30-11, cô Huỳnh Thị Thu Huệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A4 phát hiện em Nguyễn Thị Ngọc Y. không có mặt ở lớp và đã gọi điện báo cho gia đình. Sau đó cô Huệ đi tìm và phát hiện em Y. bị ngất trong nhà vệ sinh.

Em Y. được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhật Tân (Châu Đốc) bằng xe taxi, mà không cho nhà trường gọi xe cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, gia đình em Y. đến trường báo là do nhà trường bắt em làm kiểm điểm dưới cờ nên Y. tự tử.

Phát hiện thi thể người đàn ông gây ra 2 vụ nổ súng liên tiếp ở Quảng Nam

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện thi thể Đỗ Xuân Hải (41 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My), đối tượng gây ra 2 vụ nổ súng liên tiếp trên địa bàn huyện Bắc Trà My vào đêm 26-11 vừa qua.

Chiều 6-12, lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My xác nhận, lực lượng truy xét của Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện ông Đỗ Xuân Hải đã tự sát bằng cách thắt cổ bằng dây rừng tại bìa rẫy ở thôn Dương Thạnh. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra.

Đã rõ danh tính tài xế ô tô rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

Ngày 6-12, Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan điều tra vừa làm rõ nam tài xế điều khiển xe ô tô trong vụ tai nạn khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn. Danh tính nam tài xế được xác định là Phạm Tuân (SN 1980, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Đối tượng Phạm Tuân tại cơ quan chức năng. Ảnh: VOV

Đối tượng Phạm Tuân tại cơ quan chức năng. Ảnh: VOV

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 20h ngày 4-12 trên đường Hồ Chí Minh, tại Km831 + 958 thuộc địa phận thôn Bắc Trà, xã Hương Trà xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy làm anh Ng.V.Q (SN 1998, trú tại xã Hương Xuân) tử vong. Hiện Công an huyện Hương khê đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Tuân theo quy định của pháp luật.

EU viện trợ 3,45 triệu USD giúp Campuchia ứng phó dịch Covid-19

Theo thông báo của Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Campuchia, EU sẽ tài trợ khoảng 3,45 triệu USD cho Campuchia để ứng phó với đại dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Số tiền viện trợ này nằm trong khoản ngân sách gần 25 triệu USD mà EU đã phân bổ để cung cấp cho các nước ASEAN theo chương trình hỗ trợ hệ thống y tế của 8 nước ASEAN.

Trong hơn 1 tuần qua, Campuchia đang xảy ra đợt bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng với 30 ca lây nhiễm đã được phát hiện.

Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia bị bắt với cáo buộc tham nhũng

Ngày 6-12, Ủy ban Bài trừ tham nhũng Indonesia (KPK) thông báo đã bắt giữ ông Juliari Batubara, Bộ trưởng Các vấn đề xã hội nước này, vì liên quan đến hành vi tham nhũng các khoản trợ cấp xã hội của chính phủ dành cho các địa phương ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Ông Juliari Batubara, Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia

Ông Juliari Batubara, Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia

Trước đó, ông Juliari Batubara bị nghi ngờ đã biển thủ khoản công quỹ trị giá 17 tỷ rupiah (khoảng 1,2 triệu USD) từ 2 gói trợ cấp xã hội liên quan đến xử lý đại dịch Covid-19, có trị giá 5.900 tỷ rupiah (khoảng 418 triệu USD) thực hiện trong 2 giai đoạn của năm nay.

Bạo lực bùng phát ở Paris

Cảnh sát Pháp ngày 5-12 đã xịt hơi cay và đụng độ với các nhóm gây rối trong gần 3 giờ, giữa lúc người biểu tình ném gạch đá vào cảnh sát, đập phá cửa hàng và đốt xe cộ ở Thủ đô Paris.

Đây là cuộc bạo động thứ hai liên tiếp diễn ra vào cuối tuần ở Paris nhằm phản đối tình trạng bạo lực cảnh sát và dự luật an ninh của Tổng thống Emmanuel Macron.