[Tin nhanh tối 3-12-2020] Bắt tạm giam 2 đối tượng hành hung Cảnh sát giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt tạm giam 2 đối tượng hành hung Cảnh sát giao thông; Cầm dao dọa nhân viên FPT Shop để cướp 4 điện thoại iPhone; Tiếp nhận điều trị, cách ly 4 người bị thương trong vụ nổ xe ở Lào; Mỹ hủy bỏ các thương vụ bán vũ khí cho nhiều quốc gia; Hàn Quốc ký thỏa thuận mua vaccine Covid-19 của AstraZeneca; Trung Quốc tử hình kẻ đâm dao ở trường học.

Bắt tạm giam 2 đối tượng hành hung Cảnh sát giao thông

Liên quan đến vụ một số đối tượng tấn công Cảnh sát giao thông, sau khi vi phạm giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh, chiều 3-12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tiến hành bắt khẩn cấp 2 người trực tiếp tham gia hành hung người thi hành công vụ.

Hình ảnh trích xuất từ camera. Ảnh: VOV

Hình ảnh trích xuất từ camera. Ảnh: VOV

Trưa cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hoàng An (SN 1994) và Trần Văn Út (SN 1989) để điều tra tội “Chống người thi hành công vụ”.

Cầm dao dọa nhân viên FPT Shop để cướp 4 điện thoại iPhone

Ngày 3-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Đức Tuân (SN 1978, trú tại E5 TT Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng).

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 30-11, Tuân mang dao đến cửa hàng FPT Shop (địa chỉ tại 550 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa). Khi vào khu vực trưng bày điện thoại, Tuân thấy chỉ có 1 nhân viên nên đã dùng dao đe dọa. Đối tượng chặt đứt dây chống trộm nối với điện thoại rồi lấy 4 chiếc điện thoại Iphone 12 và lên xe tẩu thoát.

Tiếp nhận điều trị, cách ly 4 người bị thương trong vụ nổ xe ở Lào

Ngày 3-12, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Trung tâm cách ly của đơn vị vừa tiếp nhận điều trị và cách ly 4 trường hợp bị thương trong vụ nổ pháo trên 1 chiếc xe chở thạch cao đang di chuyển từ Lào sang Việt Nam.

Cảnh tượng tan hoang sau vụ cháy nổ. Ảnh: TTXVN

Cảnh tượng tan hoang sau vụ cháy nổ. Ảnh: TTXVN

Bốn trường hợp trên đều liên quan đến yếu tố nước ngoài (trở về từ Lào) nên ngay khi tiếp nhận, đơn vị đã tổ chức điều trị, theo dõi tại khu cách ly riêng biệt để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh; tránh lây lan bệnh cho đội ngũ y bác sỹ cũng như các bệnh nhân đang điều trị khác.

Mỹ hủy bỏ các thương vụ bán vũ khí cho nhiều quốc gia

Trang tin tức Defensenews.com ngày 2-12 đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy bỏ 6 thương vụ bán vũ khí cho nước ngoài, có trị giá tổng cộng lên đến 1,55 tỷ USD.

Những thương vụ này liên quan đến các nước như Hàn Quốc, Saudi Arabia, Brazil, Croatia, Lebanon, Canada và đã được công bố trên trang web của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ.

Hàn Quốc ký thỏa thuận mua vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Giới chức y tế Hàn Quốc ngày 3-12 cho biết, nước này đã ký thỏa thuận mua vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm liên doanh Anh-Thụy Điển Astrazeneca.

Hình ảnh mô phỏng vaccine phòng Covid-19 do hãng dược AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford phát triển

Hình ảnh mô phỏng vaccine phòng Covid-19 do hãng dược AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford phát triển

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc chưa tiết lộ chi tiết của thỏa thuận này, trong đó có các điều khoản về tài chính và số lượng vaccine mà nước này sẽ mua của AstraZeneca.

Theo AstraZeneca, loại vaccine 2 liều của hãng này có hiệu quả lên đến 70-90% trong giai đoạn 3 thử nghiệm. AstraZeneca cho biết, vaccine của hãng có giá từ 3-5 USD mỗi liều.

Trung Quốc tử hình kẻ đâm dao ở trường học

Nhà chức trách Trung Quốc ngày 3-12 đã thi hành án tử hình với Huang Yichuan, 31 tuổi, kẻ đâm dao tại trường tiểu học ở Thượng Hải hai năm trước khiến hai bé trai tử vong.

Sự việc xảy ra vào buổi trưa 28-6-2018 trước cổng trường tiểu học Ngoại ngữ Thế giới Thượng Hải, khi Huang cầm dao tấn công ba cậu bé và một người mẹ. Khi bị bắt, Huang nói với cảnh sát rằng, động cơ của hắn ta là để “trả thù xã hội”.