[Tin nhanh tối 30-12-2020] Tuyên án người vợ đâm chồng tử vong vì chuyện mua cơm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép; 4 cha con uống thuốc diệt cỏ tự tử; Tuyên án người vợ đâm chồng tử vong vì chuyện mua cơm; 55 thanh niên dương tính với ma túy trong quán karaoke; Mỹ duyệt bán 3.000 quả bom thông minh cho Saudi Arabia; Người thừa kế Tập đoàn Samsung bị đề nghị 9 năm tù

Khởi tố vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

Liên quan bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ngày 30-12 đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Chiếc xe chở BN 1440 từ An Giang đi Long An

Chiếc xe chở BN 1440 từ An Giang đi Long An

Hôm 24-12, bệnh nhân 1440 cùng một số người nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới thuộc huyện An Phú, An Giang rồi được đón bằng ô-tô 7 chỗ 67A-15751 do lái xe M.V.T., trú huyện An Phú điều khiển. Sau đó, 2 người trên xe được phát hiện nhiễm Covid-19 là nam bệnh nhân 1440 trú tỉnh Vĩnh Long và nữ bệnh nhân 1452 trú tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân 1440 khai đã chi hàng chục triệu đồng cho đường dây nhập cảnh trái phép.

4 cha con uống thuốc diệt cỏ tự tử

Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng điều tra, làm rõ vụ 4 cha con uống thuốc diệt cỏ trên địa bàn xã Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24-12, do nghi ngờ 3 người con của mình trộm tiền nên sau khi đi uống rượu về, K.T. (42 tuổi, người đồng bào dân tộc thiểu số) bực tức, nảy sinh ý định uống thuốc diệt cỏ tự tử và cho các con cùng uống. K.T. đã lấy chai thuốc diệt cỏ pha vào ly nước, uống nửa ly rồi nói với các con là nước ngọt, đưa các con uống.

Đến tối cùng ngày, gia đình thấy K.T. cùng 3 người con có biểu hiện bị ngộ độc nên đưa đi cấp cứu. Hiện 4 người đang được điều trị tại 2 bệnh viện.

Tuyên án người vợ đâm chồng tử vong vì chuyện mua cơm

Chiều 30-12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Văn Huệ Lệ (sinh năm 1983) 7 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là chồng bị cáo.

Vợ chồng Lệ cùng buôn bán tạp hoá tại chợ Hiệp Tân (đường Cây Keo, quận Tân Phú). Tối 19-2, người chồng đi mua bánh mì và cơm về cả gia đình ăn tối. Lệ cằn nhằn dẫn đến vợ chồng cãi nhau và xô xát. Bị chồng đánh, Lệ cầm dao đâm khiến chồng tử vong do vết thương đâm thủng tim dẫn đến sốc mất máu không hồi phục.

Tại toà, bị cáo Lệ cho rằng bị ức chế vì hay bị chồng đánh

Tại toà, bị cáo Lệ cho rằng bị ức chế vì hay bị chồng đánh

Nay bị cáo hối hận thì đã muộn, bởi chỉ vì việc nhỏ mà chồng mất, con cái mất cha, mẹ phải đối diện tù tội.

55 thanh niên dương tính với ma tuý trong quán karaoke

Đột kích quán karaoke Crown (đường Vân Đồn, TP Nha Trang, Khánh Hòa) rạng sáng 30-12, lực lượng công an phát hiện cả 10 phòng của quán karaoke Crown vẫn còn đông nam nữ thanh niên có biểu hiện phê ma túy. Xe máy và ô tô của dân chơi đậu kín tầng trệt của quán. Kiểm tra nhanh, cơ quan công an phát hiện cả 55 nam nữ thanh niên đều dương tính với ma túy.

Quán karaoke Crown là tụ điểm ăn chơi có tiếng ở TP Nha Trang

Quán karaoke Crown là tụ điểm ăn chơi có tiếng ở TP Nha Trang

Quán karaoke Crown trước đây có tên Luxury. Tháng 12-2018, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra quán Luxury và phát hiện gần 200 nam nữ thanh niên có biểu hiện phê ma túy cùng nhiều loại ma túy dân chơi chưa sử dụng hết.

Mỹ duyệt bán 3.000 quả bom thông minh cho Saudi Arabia

Hôm 30-12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán 3.000 quả bom có thiết bị dẫn đường chính xác cho Saudi Arabia trong một thỏa thuận trị giá lên tới 290 tỷ USD.

Thương vụ diễn ra vào những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden đã cam kết ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia, quốc gia mua vũ khí Mỹ lớn nhất ở khu vực Trung Đông nhằm gây áp lực buộc Riyadh chấm dứt can dự vào cuộc chiến ở Yemen, đến nay đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Người thừa kế Tập đoàn Samsung bị đề nghị mức án 9 năm tù

Ngày 30-12, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án 9 năm tù đối với ông Lee Jae-yong, người thừa kế Tập đoàn Samsung trong vụ án nhận hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Ông Lee Jae-yong hiện là Phó Chủ tịch Tập đoàn điện tử Samsung

Ông Lee Jae-yong hiện là Phó Chủ tịch Tập đoàn điện tử Samsung

Ông Lee Jae-yong bị cáo buộc hối lộ bà Choi Soon-sil, bạn thân của cựu Tổng thống Park, để nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Hàn Quốc trong việc thừa kế vị trí Chủ tịch của người cha, qua đó bảo đảm quyền kiểm soát tập đoàn này năm 2016. Bà Park trở thành Tổng thống dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất và đã bị kết án 24 năm tù với tội danh tham nhũng.