[Tin nhanh tối 14-12-2020] Nhóm côn đồ xông vào nhà chém 5 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin An ninh đời sống tối 14-12-2-2020 gồm những nội dung chính sau: Nhóm côn đồ xông vào nhà chém 5 người bị thương; Xe CSGT lao xuống vệ đường sau tai nạn; Cháy tòa nhà trong khuôn viên trụ sở Bộ Xây dựng; Phát hiện, xử lý 180 quả đạn pháo trong rẫy cà phê; Vaccine Sputnik V có thể ngừa virus Corona trong 2 năm; Mỹ bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 quy mô lớn.

Nhóm côn đồ xông vào nhà chém 5 người bị thương

Ngày 13-12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an huyện Long Điền khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nhóm thanh niên xông vào nhà chém 5 người bị thương.

Căn nhà xảy ra vụ việc

Căn nhà xảy ra vụ việc

Ngày 12-12, Phan Văn Thủy và Trần Quốc Bảo (21 tuổi, trú ở xã Phước Hưng, Long Điền) có va chạm giao thông dẫn đến mâu thuẫn.

Khoảng 23h cùng ngày, Thủy huy động nhiều người mang theo mã tấu, dao đến nhà đối thủ để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm Thủy xông vào chém nhau với nhóm Bảo khiến 5 bị thương. Trong đó, một nạn nhân bị nứt sọ trán trái và một người khác bị đâm thủng phổi.

Xe CSGT lao xuống vệ đường sau tai nạn

Tối 13-12, ôtô do anh C. (29 tuổi, trú tại Yên Thủy, Hòa Bình) điều khiển trên đường Hồ Chí Minh hướng Thanh Hóa - Hà Nội.

Tới địa phận xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, xe này va chạm với ôtô công vụ của Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Sau va chạm, 2 phương tiện văng xuống ven đường, hư hỏng phần thân. Tai nạn không gây thương vong về người.

Qua kiểm tra nồng độ cồn 2 tài xế, công an xác định anh C. có nồng độ cồn 0,637 miligam/lít khí thở.

Cháy tòa nhà trong khuôn viên trụ sở Bộ Xây dựng

Khoảng 8h ngày 14-12, sau tiếng nổ lớn, nhiều người phát hiện khói bốc ra từ tầng 4 của tòa nhà thuộc trụ sở Bộ Xây dựng tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã cử 2 xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa.

Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa được khống chế. Sự việc không gây ra thiệt hại về người.

Phát hiện, xử lý 180 quả đạn pháo trong rẫy cà phê

Qua tin báo của một người dân chuyên làm nghề dò tìm phế liệu về việc phát hiện một số đạn pháo tại rẫy của gia đình ông Y Nar Ntor (SN 1966), ở buôn Đăk Tro, xã Krông Nô, lực lượng Công an huyện Lắk đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Lắk kiểm tra, xác minh để có biện pháp thu hồi, xử lý.

Lực lượng chứng năng tìm kiếm, thu gom số đạn pháo

Lực lượng chứng năng tìm kiếm, thu gom số đạn pháo

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 180 quả đạn chủng loại đạp pháo 105mm được chôn dưới đất thuộc địa phận rẫy cà phê của gia đình ông Y Nar Ntor. Số đạn pháo trên sau đó đã được thu gom, xử lý.

Vaccine Sputnik V có thể ngừa virus Corona trong 2 năm

Giám đốc Trung tâm Ngiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga cho biết, vaccine Sputnik V được điều chế trên nền tảng đã được sử dụng để phát triển vaccine ngừa bệnh Ebola và có thể bảo vệ cơ thể trong vòng 2 năm.

Người này cho biết thêm, vaccine này đảm bảo hiệu quả là 96%, đồng nghĩa chỉ 4% trường hợp người được tiêm vaccine vẫn có thể mắc bệnh, nhưng bệnh sẽ ở dạng nhẹ như sổ mũi, ho, sốt không cao và mầm bệnh không ngấm vào phổi.

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 quy mô lớn

Đợt tiêm chủng 2,9 triệu liều vaccine đầu tiên ở Mỹ sẽ bắt đầu với việc tiêm cho các nhân viên y tế sớm nhất từ 14-12 và những người cao tuổi tại các viện dưỡng lão vào cuối tuần tới.

Một tình nguyện viên được tiêm vắc xin trong cuộc nghiên cứu về Covid-19 tại Florida

Một tình nguyện viên được tiêm vắc xin trong cuộc nghiên cứu về Covid-19 tại Florida

Vaccine sẽ được chuyển tới 145 địa điểm trên khắp đất nước Mỹ từ 14-12. Số còn lại trong 636 địa điểm phân phối do các tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Mỹ lựa chọn sẽ nhận được vaccine vào ngày 15-12 và 16-12.