[Tin nhanh sáng 17-10-2021] Chuốc thuốc mê, cướp tài sản của hàng loạt bạn tình đồng tính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Vụ cháu bé lớp 5 tử vong khi học trực tuyến, nghi liên quan cháy xăng; Người giúp việc trộm gần nửa tỷ đồng của chủ nhà; Bắt Giám đốc và nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX Bình Phước; Chuốc thuốc mê, cướp tài sản hàng loạt bạn tình đồng tính; Hải quân Iran đọ súng kịch liệt với cướp biển; Xả súng bên ngoài một quán bar ở Texas.

Vụ cháu bé lớp 5 tử vong khi học trực tuyến, nghi liên quan cháy xăng

Ngày 17-10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vẫn đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của N.V.Q. (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Nam Anh, huyện Nam Đàn) bị cháy bỏng, tử vong khi đang học trực tuyến tại nhà.

Sự việc xảy ra khi em Q dùng điện thoại đang cắm sạc để học trực tuyến ca từ 15h - 17h ngày 14-10 thì bất ngờ chiếc điện thoại phát nổ khiến em Q. gặp nạn. Thời điểm cấp cứu, trên người cháu bé có mùi xăng. Chính quyền địa phương cho biết, trước khi xảy ra sự việc, em Q. có đi mua xăng về cho mẹ để đổ vào xe máy đi làm. Gia đình cũng liên hệ với xã để thông báo tai nạn rủi ro, còn nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bắt Giám đốc và nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX Bình Phước

Ngày 16-10, Công an tỉnh Bình Phước đã thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Võ Văn Việt, 54 tuổi, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước và Nguyễn Văn Thanh, 55 tuổi, nguyên Giám đốc trung tâm về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai cán bộ này bị cho là thiếu trách nhiệm để nhân viên tham ô gần 1 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ bà Nguyễn Thị Thu Thảo (nguyên kế toán trưởng) về hành vi tham ô 985 triệu đồng của cơ quan. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định việc thất thoát có trách nhiệm của những người đứng đầu trung tâm.

Chuốc thuốc mê, cướp tài sản hàng loạt bạn tình đồng tính

Phạm Nguyễn Phương Đông, 24 tuổi, thường xuyên lên ứng dụng tìm kiếm bạn đồng tính nam rồi hẹn gặp, mời nước có thuốc mê, cướp nhiều tài sản. Ngày 16-10, Đông bị Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Nguyễn Phương Đông tại cơ quan điều tra

Phạm Nguyễn Phương Đông tại cơ quan điều tra

Trước đó, nhiều người trình báo quen Đông qua ứng dụng Blued (dành cho cộng đồng đồng tính nam), được anh ta hẹn đi ăn uống tại các khu vực sang trọng như Vinhome, Saigon Pearl... rồi bỏ thuốc mê, lấy tài sản. Đông khai đã gây ra ít nhất 4 vụ cướp, tài sản lấy được là 2 iPhone 11 Promax, 2 iPhone 12 Promax, nhẫn vàng, đồng hồ Apple Watch và hơn 155 triệu đồng.

Hải quân Iran đọ súng kịch liệt với cướp biển

Một tàu hải quân của Iran ngày 16-10 đã vô hiệu hóa thành công một vụ cướp biển tấn công nhằm vào một tàu chở dầu của nước này trên Vịnh Aden, sau một vụ đọ súng kịch liệt.

Nhóm 5 xuồng cướp biển đã phải trốn chạy khi bị tàu hải quân Iran phản công

Nhóm 5 xuồng cướp biển đã phải trốn chạy khi bị tàu hải quân Iran phản công

Bản tin của Press TV dẫn lời Thiếu tướng Hải quân Shahram Irani nêu rõ: “Hạm đội số 78 của Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm khu trục hạm Alborz đã bị 5 xuồng cướp biển tấn công vào sáng 16-10 trong khi đang hộ tống 2 tàu chở dầu của Iran”.

Ông Irani cũng mô tả vụ việc là “khủng bố hàng hải” và khẳng định nhóm cướp biển đã bị buộc phải trốn chạy sau khi hạm đội số 78 can thiệp.

Xả súng bên ngoài một quán bar ở Texas

Một cảnh sát đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một "vụ xả súng phục kích" ngày 16-10 bên ngoài một quán bar ở Houston, thành phố lớn nhất ở bang Texas, miền Nam nước Mỹ.

Trợ lý Cảnh sát trưởng Houston James Jones cho biết các nhân viên cảnh sát đang làm việc tăng ca thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài vào khoảng 2h15 sáng theo giờ địa phương. Khi xảy ra vụ nổ súng, họ đang cố bắt một nghi phạm. Theo kênh truyền hình NBC News, nghi phạm được cho là đã bắn các cảnh sát bằng súng trường. Hai người bị thương đều phải trải qua cuộc phẫu thuật.