[Tin nhanh sáng 13-1-2021] Phát hiện điểm sinh hoạt trái phép “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện điểm sinh hoạt “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; Điều tra vụ học sinh lớp 8 đâm học sinh lớp 5 tử vong; Vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú ở Hải Phòng; Một gia đình trình báo việc con gái mất tích, nghi bị lừa bán sang Myanmar; Quân đội Mỹ ra tuyên bố hiếm hoi về vụ bạo loạn ở Quốc hội; Indonesia trục vớt hộp đen máy bay chở 62 người đâm xuống biển.

Phát hiện điểm sinh hoạt “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”

Ngày 12-1, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện hoạt động trái phép của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại số nhà 12/184, phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điểm truyền bá đạo núp bóng điểm bán hàng bình lọc nước. (Nguồn: Dantri)

Điểm truyền bá đạo núp bóng điểm bán hàng bình lọc nước. (Nguồn: Dantri)

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại địa chỉ trên có 2 người đang sinh hoạt đạo trái phép là Đỗ Viết Trường (SN 1990, ở xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) và Đinh Văn Dũng (SN 1987, ở thôn Thanh Nga, xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hoạt động sinh hoạt đạo trái phép của các đối tượng.

Điều tra vụ học sinh lớp 8 đâm học sinh lớp 5 tử vong

Tối 12-1, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc 1 học sinh lớp 8 dùng kéo đâm, làm 1 học sinh lớp 5 tử vong.

Cụ thể, vào đầu giờ chiều 12-1, em Nguyễn Văn Tr. (học sinh Trường Tiểu học xã Hạ Sơn) mang cặp sách đi trên đường ở xã Hạ Sơn thì bị Trương Văn Đ. (14 tuổi, học lớp 8, Trường Trung học cơ sở xã Hạ Sơn) dùng kéo đâm vào ngực. Do bị thương quá nặng nên em Tr. đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện Trương Văn Đ. đã bị bắt giữ để điều tra.

Vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú ở Hải Phòng

Công an phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng, vừa vận động 1 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú. Đối tượng là Đỗ Văn Tuấn (SN 1993, ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Đỗ Văn Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: VOV

Đỗ Văn Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: VOV

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h ngày 21-12-2019, Tuấn điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, cùng ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo) cầm theo tuýp sắt đến khu vực cổng trụ sở UBND xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo để đánh nhau với nhóm Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ở thôn An Trang, ở xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo). Sau khi phạm tội, Đỗ Văn Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Một gia đình trình báo việc con gái mất tích, nghi bị lừa bán sang Myanmar

Ngày 12-1, Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã vào cuộc xác minh đơn trình báo của bà B.T.T. (SN 1975, trú tại thôn Phú Ốc, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh) về việc con gái bà bị lừa bán sang Myanmar làm vợ.

Bà T. cho biết, con gái bà tên Th. (SN 1993) rời Quảng Trị vào TP Hồ Chí Minh ngày 24-7-2020 và mất liên lạc từ ngày 7-9-2020. Ngày 29-11-2020, trên mạng xã hội có tài khoản N.T.M. đăng thông báo con bà T. bị lừa bán sang Myanmar. Ngay sau đó, gia đình bà T. đã liên hệ với M. và được biết, M. người gốc Hà Nội, lấy chồng Trung Quốc, hiện đang sống tại Myanmar.

Quân đội Mỹ ra tuyên bố hiếm hoi về vụ bạo loạn ở Quốc hội

Sau gần 1 tuần im lặng, lãnh đạo quân đội Mỹ đã ra tuyên bố chung lên án vụ biểu tình bạo lực ở trụ sở Quốc hội hôm 6-1.

“Vụ biểu tình bạo loạn ở Washington D.C hôm 6-1 là một sự tấn công trực tiếp vào Quốc hội, vào trụ sở Quốc hội và quy trình hiến pháp”, tuyên bố chung của 7 tướng và 1 đô đốc Mỹ gửi đến các binh sĩ ngày 12-1. Tuyên bố cũng nhấn mạnh, quân đội tiếp tục cam kết bảo vệ hiến pháp.

Indonesia trục vớt hộp đen máy bay chở 62 người đâm xuống biển

Indonesia ngày 12-1 trục vớt 1 trong 2 hộp đen từ máy bay của Hãng hàng không Sriwijaya Air chở 62 người bị rơi xuống biển cuối tuần trước.

Một hộp đen của máy bay được trục vớt ngày 12-1

Một hộp đen của máy bay được trục vớt ngày 12-1

Việc tìm thấy hộp đen có thể giúp các nhà điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, vốn xảy ra chỉ 4 phút sau khi chiếc máy bay này cất cánh từ Thủ đô Jakarta của Indonesia.