[Tin nhanh sáng 12-1-2021] Khởi tố đối tượng táo tợn dùng dao chém xe CSGT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng táo tợn dùng dao chém xe CSGT; Đại gia Trịnh Sướng hầu tòa trong vụ án xăng giả; Thu giữ gần 500kg pháo nổ trên cao tốc Lào Cai - Hà Nội; Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia; Washington yêu cầu người Mỹ hạn chế tham gia lễ nhậm chức tổng thống; Trung Quốc rút 10.000 binh lính khỏi khu vực biên giới với Ấn Độ vì giá lạnh.

Khởi tố đối tượng táo tợn dùng dao chém xe CSGT

Ngày 11-1, tin từ Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1979, trú tại xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Đối tượng Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: Dân Trí

Đối tượng Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: Dân Trí

Trước đó vào khoảng 15h20 ngày 7-1, trong lúc xe ô tô tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, cảnh sát phát hiện Nguyễn Minh Tuấn điều khiển xe đạp chạy ngược chiều.

Khi tổ tuần tra dừng xe lại thì bị Tuấn dùng dao chạy đến phía đầu xe và chém liên tiếp vào bên trái kính chắn gió phía trước rồi bỏ trốn. Thiệt hại tài sản được xác định là 12 triệu đồng.

Đại gia Trịnh Sướng hầu tòa trong vụ án xăng giả

Sáng 12-1, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử công khai 39 bị cáo bị VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Đại gia xăng dầu miền Tây - Trịnh Sướng được xác định là “đầu vụ” trong vụ án này.

Vụ án được xem là có quy mô lớn nhất trong lịch sử tố tụng tỉnh Đắk Nông. Vụ án có tổng cộng 39 bị cáo, được chia thành 3 nhóm đối tượng. Số lượng luật sư đăng ký tham gia tranh tụng tại phiên tòa lên tới 23 người.

Thu giữ gần 500kg pháo nổ trên cao tốc Lào Cai - Hà Nội

Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) bắt giữ vụ vận chuyển gần 500 kg pháo nổ qua địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng thu giữ. Ảnh: VOV

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng thu giữ. Ảnh: VOV

Cụ thể, vào khoảng 22h30 ngày 10-1, tại Km164, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang ô tô mang BKS 30A-957.00, do tài xế Nguyễn Xuân Trường, SN 1985, hộ khẩu thường trú ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển theo hướng Lào Cai - Hà Nội đang chở 20 thùng cát tông, nghi chứa pháo nổ.

Qua đấu tranh khai thác, tài xế Nguyễn Xuân Trường khai nhận số hàng trên là pháo nổ, do Trung Quốc sản xuất, được mua từ 1 người không biết tên ở Km178, cao tốc Nội Bài - Lào Cai để mang về Vĩnh Phúc tiêu thụ. Tổng số tiền hàng mua là 114 triệu đồng.

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 11-1, tại TP Đồng Hới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức khen thưởng đột xuất Ban chuyên án triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép 13kg ma túy từ Lào về Việt Nam cuối tháng 12-2020.

Trước đó, ngày 29-12-2020, theo nguồn tin trinh sát, các đối tượng gửi ma túy trên xe ô tô từ thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (Lào) về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 30-12, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng là Khuất Đình Diễn (39 tuổi) và Đặng Thị Thu Trang (37 tuổi) cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tang vật thu giữ gồm 13kg chất bột màu trắng (tương đương 40 bánh heroin), 1 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan khác.

Washington yêu cầu người Mỹ hạn chế tham gia lễ nhậm chức tổng thống

Ngày 11-1, Thị trưởng thành phố Washington D.C Muriel Bowser đã khuyến nghị người Mỹ hạn chế tham gia trực tiếp lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tuần tới, trong bối cảnh thành phố đang phải vật lộn với tình trạng nhiễm Covid-19 tăng cao và lo ngại về các nguy cơ bạo lực.

Mỹ tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức tổng thống ngày 20-1

Mỹ tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức tổng thống ngày 20-1

Trong một cuộc họp báo, bà Bowser cho rằng mục tiêu của chính quyền thành phố nhằm thúc đẩy việc người dân theo dõi sự kiện trên bằng hình thức trực tuyến và bảo vệ thủ đô của nước Mỹ không rơi vào tình trạng bạo loạn một lần nữa.

Trung Quốc rút 10.000 binh lính khỏi khu vực biên giới với Ấn Độ vì giá lạnh

Truyền thông Ấn Độ ngày 11-1 đưa tin, Trung Quốc đã rút khoảng 10.000 binh lính khỏi các khu vực gần biên giới với Ấn Độ. Nguyên nhân là do giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông trên dãy Himalaya.

Tuy nhiên, phía Ấn Độ cho biết chưa thể chắc chắn việc Trung Quốc có đưa quân trở lại khu vực dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) sau tháng 2 và tháng 3, khi thời tiết ấm hơn hay không.